Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Giám đốc y tế Australia nói hơn 10 triệu người có thể đã nhiễm Covid-19

Giám đốc y tế Australia hôm 03/04 cho rằng hơn 10 triệu người trên toàn Thế giới có thể đã nhiễm Covid-19, tuy vậy những con số hiện nay chưa phản ánh đúng thực tế do nhiều nước không đủ khả năng xét nghiệm diện rộng.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn Thế giới đã vượt mốc 1 triệu người. Tuy vậy giám đốc y tế Australia cho rằng con số thực tế có thể cao hơn gấp 10 lần.

Giám đốc y tế Australia nói hơn 10 triệu người có thể đã nhiễm Covid-19

"Trên toàn Thế giới hiện đã ghi nhận hơn 1 triệu trường hợp nhiễm bệnh. Tuy vậy, chúng tôi tin rằng con số thực tế cao hơn 5 tới 10 lần," ông Murphy nói với các phóng viên.

Ông Murphy nói thêm rằng tỷ lệ tử vong vì Covid-19 trên Thế giới chênh lệch nhau quá nhiều, khiến ông tin nhiều trường hợp nhiễm bệnh hiện chưa được ghi nhận.

"Chúng tôi tin số trường hợp nhiễm bệnh trên thực tế nhiều hơn báo cáo bởi tỷ lệ tử vong và tỷ lệ xét nghiệm ở nhiều nước chưa thể phát hiện hết các ca nhiễm, và họ không đủ khả năng xét nghiệm," ông nói.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi các nước nhanh chóng tăng cường công tác xét nghiệm Covid-19, trong khi nhiều chuyên gia cũng chỉ ra sự khác nhau giữa các nước khi thống kê số ca nhiễm. Tại Trung Quốc, nơi đại dịch bùng phát, nhà chức trách tới ngày 01/04 mới đưa các ca nhiễm không có triệu chứng vào số liệu chính thức.

Australia hiện đã ghi nhận 5.350 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 28 trường hợp tử vong. 585 bệnh nhân đã bình phục và được cho xuất viện.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)