Thế giới

Giám đốc tình báo Mỹ: Trung Quốc là 'mối đe dọa lớn nhất tới tự do, dân chủ toàn cầu'

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe cáo buộc Trung Quốc là "mối đe dọa lớn nhất tới tự do và dân chủ toàn cầu kể từ Chiến tranh Thế giới II".

Trong bài bình luận đăng trên tờ Wall Street Journal, ông John Ratcliffe cáo buộc Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại và công nghệ quốc phòng của Mỹ.

"Trung Quốc là mối nguy cơ lớn nhất cho Mỹ hiện nay, và là mối nguy cơ lớn nhất tới dân chủ và tự do trên toàn cầu từ Chiến tranh Thế giới II," Ratcliffe viết.

Giám đốc tình báo Mỹ: Trung Quốc là 'mối đe dọa lớn nhất tới tự do, dân chủ toàn cầu'
Ông John Ratcliffe, giám đốc tình báo quốc gia Mỹ (Ảnh: Reuters)

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cũng mô tả những hoạt động mà ông cho là Trung Quốc đã dùng áp lực kinh tế để gây ảnh hưởng hoặc gây tổn hại cho các nghị sĩ Mỹ.

"Tình báo của chúng tôi cho thấy Bắc Kinh thường chỉ đạo các hoạt động gây ảnh hưởng như vậy tại Mỹ," ông viết, đồng thời cáo buộc Trung Quốc "thực hiện tầm kiểm soát của chính phủ đối với các công ty, phá vỡ riêng tư và tự do của công dân".

Theo truyền thông Mỹ, động thái này được coi là một phần trong nỗ lực lớn của chính quyền tổng thống Donald Trump nhằm nhấn mạnh mối lo ngại về quan hệ Washington - Bắc Kinh. Một quan chức giấu tên trong chính quyền cho biết những cảnh báo như vậy thường không được công khai.

Mối quan hệ giữa chính quyền Trump và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, khi tổng thống Mỹ thường xuyên đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch Covid-19, cho rằng quan chức nước này lễ ra phải hành động sớm hơn để kiểm soát virus lây lan.

Bên cạnh đó, hai nước cũng có nhiều bất đồng về các vấn đề như thương mại, thuế, công nghệ, Hong Kong.

Chính quyền tổng thống Trump hồi đầu tuần được cho là đã chuẩn bị đưa thêm nhiều công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì nghi ngờ có liên quan tới quân đội nước này, trong đó có một hãng sản xuất chip hàng đầu, một công ty quốc gia sản xuất dầu khí.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)