Thế giới

Giá hành tăng ky lục, cô dâu Philippines mang... giỏ hành vào lễ đường thay vì giỏ hoa

Cô dâu Philippines bước vào lễ đường với giỏ hành khoảng 4kg như một hình thức trưng diện của cải khiến dân mạng xôn xao.

Giá hành tăng ky lục, cô dâu Philippines mang... giỏ hành vào lễ đường thay vì giỏ hoa

Cô dâu April Lyka Biorrey-Nobis, 28 tuổi, ở Bingawan, thành phố Iloilo (Philippines) ban đầu có ý định cầm theo giỏ hoa khi bước vào lễ đường, nhưng sau đó đổi ý.

Cô bàn bạc với chồng sắp cưới, thay giỏ hoa bằng giỏ hành, lấy lý do rằng hoa sẽ sớm tàn và bị vứt đi, trong khi hành có thể làm đồ ăn cho khách mời đám cưới.

Không chỉ mang theo giỏ hành vào lễ đường, nhiều tấm ảnh mà  Biorrey-Nobis chia sẻ trên Facebook cho thấy các phù dâu trong hôn lễ của cô đều mang theo rất nhiều hành.

Theo hãng thông tấn Philippines, cô dâu đã đặt mua hành trên mạng internet và nhận được món hàng bốn ngày trước lễ cưới. Ban đầu, cặp đôi tính chi 15.000 peso để mua lẵng hoa truyền thống, nhưng khi đổi ý định lựa chọn giỏ hành, họ chỉ tốn 8.000 peso.

Giá hành ở Philippines đã lên mức 600 peso/kg ở thị trường địa phương, tức là cao hơn lương tối thiểu mỗi ngày của nước này. Một kg hành ở Philippines hiện có giá cao hơn gà nguyên con.

Theo The Guardian, nguyên nhân giá hành tăng cao ở Philippines là do không có tích trữ lạnh, nhu cầu tiêu thụ tăng cao sau đại dịch và ảnh hưởng của thảm họa tự nhiên.

Giá hành tăng cao một phần cũng do vấn đề phân phối thay vì vấn đề nguồn cung, bởi nông dân trồng hành ở Philippines được trả ít tiền hơn nhiều so với trước đây.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/gia-hanh-tang-ky-luc-co-dau-philippines-mang-gio-hanh-vao-le-uong-thay-vi-gio-hoa-a367748.html