Thế giới

Gia đình ông Trump không đeo khẩu trang tại tranh luận tổng thống

"Có một hệ thống danh dự được áp dụng đối với người của hai chiến dịch tranh cử đến khán phòng," Chris Wallace, người điều hành cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden nói hôm 02/10.

Những người tham dự buổi tranh luận đều phải trải qua xét nghiệm PCR Covid-19 với kết quả âm tính trong 72 giờ trước khi sự kiện bắt đầu. Tất cả được yêu cầu đeo khẩu trang, và chỉ 300 người được có mặt tại khán phòng.

Tuy vậy, những quy định kể trên không áp dụng với hai ứng viên và những người đi theo họ, theo Bệnh viện Cleveland, đơn vị tư vấn y tế cho buổi tranh luận. Chiến dịch tranh cử của ông Trump và ông Biden được yêu cầu tự xét nghiệm nhân viên của họ.

Gia đình ông Trump không đeo khẩu trang tại tranh luận tổng thống
Các con của ông Trump không đeo khẩu trang khi tham dự buổi tranh luận (Ảnh: Washington Post)

"Chúng tôi có những quy định để đảm bảo môi trường an toàn, phù hợp với hướng dẫn của CDC - bao gồm giãn cách, rửa tay, kiểm tra nhiệt độ và khẩu trang. Quan trọng nhất là tất cả mọi người được phép vào khán phòng buổi tranh luận đều đã xét nghiệm âm tính với Covid-19," bệnh viện Cleveland nói trong thông báo.

"Những cá nhân đi cùng hai ứng viên, bao gồm hai ứng viên, đều đã được xét nghiệm với kết quả âm tính bởi chiến dịch tranh cử của họ," thông báo cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump, cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Hope Hicks đều xét nghiệm dương tính với Covid-19 hôm 01/10. Bác sĩ Leana Wen, chuyên gia y tế công cộng tại Đại học George Washington cho rằng có khả năng họ đã ủ bệnh trước khi tới Cleveland, theo ABC News.

Ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden và phu nhân đều xét nghiệm âm tính với Covid-19. Ông Biden đứng cách tổng thống Trump khoảng gần 4 mét trên sân khấu tranh luận.

Một số thành viên trong gia đình tổng thống, bao gồm các quan chức Nhà Trắng và quan chức chiến dịch tranh cử của ông Trump, được nhìn thấy không đeo khẩu trang tại Cleveland trước buổi tranh luận. Một số người có đeo khẩu trang vào khán phòng nhưng tháo ra ngay khi ngồi xuống, ABC News.

Một bác sĩ đã tới gần gia đình Trump và các khách mời của họ đề đề nghị đeo khẩu trang, nhưng ai đó đã lắc đầu khi bác sĩ này bước tới, theo một phóng viên có mặt tại buổi tranh luận.

Phát ngôn viên Bệnh viện Cleveland chưa trả lời câu hỏi vì sao một số khán giả được phép theo dõi buổi tranh luận mà không đeo khẩu trang.

Thành phố Cleveland hôm 02/10 xác nhận 11 ca nhiễm Covid-19 liên quan tới việc chuẩn bị cho buổi tranh luận tổng thống. Cựu thống đốc New Jersey Chris Christie, một trong những người trợ giúp tổng thống Trump chuẩn bị tranh luận cũng xác nhận mắc bệnh hôm 03/10.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)