Thế giới

Gần một nửa cử tri Mỹ nói ông Trump nên nhận thua ngay lập tức

46% cử tri đăng ký đi bầu được hỏi cho rằng ông Trump nên nhận thua "ngay lập tức", trong khi 32% nói ông nên nhận thua nếu "không đưa ra được bằng chứng về cáo buộc gian lận bầu cử diện rộng".

12% cử tri cho rằng tổng thống Trump không nên nhận thua "dù điều gì xảy ra", và 9% không có ý kiến.

Gần một nửa cử tri Mỹ nói ông Trump nên nhận thua ngay lập tức

Kết quả thăm dò ý kiến có sự khác biệt giữa thành viên hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. 72% thành viên đảng Dân Chủ cho rằng ông Trump nên nhận thua ngay, so với 16% thành viên đảng Cộng Hòa có ý kiến tương tự.

Gần một nửa (48%) thành viên đảng Cộng Hòa cho rằng ông Trump chỉ nên nhận thua nếu không đưa ra được bằng chứng về gian lận bầu cử, và khoảng một phần tư cử tri đảng Cộng Hòa nói ông không nên nhận thua dù điều gì xảy ra.

Kết quả thăm dò được công bố hai tuần sau cuộc bầu cử ngày 03/11, trong bối cảnh ông Trump và các thành viên đảng Cộng Hòa vẫn đang tiến hành nhiều động thái pháp lý với cáo buộc gian lận bầu cử và các vấn đề bất thường khác.

Ông Biden được xác định thắng cử với 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu của tổng thống Trump. Ứng viên đảng Dân Chủ cũng dẫn trước hơn 5 triệu phiếu phổ thông, tính đến thời điểm này.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)