Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Gần ba triệu người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu, số ca tử vong vượt 206.000

Thống kê của Đại học John Hopkins cho thấy trên toàn thế giới đã ghi nhận hơn 2.990.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 206.000 trường hợp tử vong.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19, với hơn 987.000 ca nhiễm và hơn 55.400 trường hợp tử vong vì căn bệnh. Các bang ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất bao gồm New York, New Jersey, Massachusetts, Illinois và California.

Tính tới ngày 26/04, Mỹ đã thực hiện hơn 5,4 triệu lượt xét nghiệm trên phạm vi toàn quốc, đạt trung bình hơn 16.500 lượt trên mỗi triệu dân. Tuy vậy, giới khoa học nước này cảnh báo công tác xét nghiệm diện rộng vẫn cần được đẩy mạnh hơn nữa, trong bối cảnh một số bang, bao gồm Georgia, Oklahoma, và Alaska đã có những động thái mở cửa trở lại.

Gần ba triệu người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu, số ca tử vong vượt 206.000
Ảnh minh họa: AP/Xinhua

Italy và Tây Ban Nha đều sẽ có những động thái nới lỏng phong tỏa trong tuần này, sau khi số ca nhiễm và số trường hợp tử vong có xu hướng giảm trong những ngày qua.

Italy hôm 26/04 thông báo ghi nhận thêm 260 trường hợp tử vong, thấp nhất kể từ ngày 14/03, và 2.324 ca nhiễm mới, thấp nhất trong một tuần. Tổng số ca nhiễm từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này là 197.675, trong khi số ca tử vong là 26.664.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết các nhà máy và cơ sở sản xuất có thể sẽ hoạt động trở lại vào ngày 04/05 tới, trong khi các trường học vẫn sẽ đóng cửa tới tháng 09.

Tây Ban Nha thông báo thêm 2.870 ca nhiễm Covid-19 và 288 trường hợp tử vong, đều giảm nhẹ so với những ngày gần đây. Với việc tình hình dịch bệnh có dấu hiệu đã được kiểm soát, Tây Ban Nha sẽ nới lỏng một số biện pháp phong tỏa, cho phép trẻ em ra khỏi nhà dưới sự giám sát của người lớn. Đây là lần đầu tiên trẻ em nước này được rời khỏi nhà kể từ khi lệnh phong tỏa được ban hành cách đây sáu tuần.

Pháp hiện đã ghi nhận 162.100 ca nhiễm và 22.856 trường hợp tử vong vì Covid-19, trong đó số ca nhiễm mới chỉ tăng thêm 612 và số ca tử vong tăng thêm 242. Đức thông báo thêm 982 ca nhiễm, 67 trường hợp tử vong, nâng tổng số lên 157.770 và 5.976 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, Anh đã ghi nhận 20.732 người chết vì Covid-19, tăng thêm 413 trường hợp so với trước đó một ngày. Giới chuyên gia nước này lo ngại con số sẽ còn tiếp tục tăng, bởi số liệu chính thức hiện nay mới chỉ tính các trường hợp tử vong tại bệnh viện, chưa tính những bệnh nhân qua đời ở viện dưỡng lão hay trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Iran vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 tại châu Á, với hơn 90.000 ca nhiễm và hơn 5.700 trường hợp tử vong. Tình hình dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp tại Ấn Độ với 27.890 ca nhiễm và 881 người chết, dù lệnh phong tỏa đã được ban hành từ 25/03 và dự kiến sẽ còn kéo dài đến 03/05.

Singapore trở thành vùng dịch đáng lo ngại ở châu Á, với số ca nhiễm đã lên tới 13.624, vượt Nhật Bản (13.441) và Hàn Quốc (10.728), dù số ca tử vong ghi nhận được hiện mới chỉ là 12.

Đa phần ca nhiễm mới ghi nhận tại Singapore trong thời gian gần đây là lao động nước ngoài tại các ký túc xá, nơi điều kiện sinh hoạt không đảm bảo yêu cầu về dãn cách xã hội khi có tới 12-20 người sống trong mỗi phòng trọ. Nhà chức trách nước này đã có những biện pháp cách ly, xét nghiệm lao động nước ngoài tại các khu ký túc xá, tuy vậy những cụm dịch này vẫn được đánh giá sẽ là thách thức lớn trong thời gian tới.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)