Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Gần 5,9 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu

Số ca mắc Covid-19 trên thế giới đang tiến tới con số 6 triệu. Hơn 360.000 người đã tử vong do dịch này. Mỹ tiếp tục là ổ dịch lớn nhất thế giới.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 5h42 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 5.879.240 ca mắc và 360.691 trường hợp tử vong do bệnh này, với số bệnh nhân phục hồi là 2.576.254.

Như vậy trong gần 24 tiềng đồng hồ, thế giới ghi nhận thêm 94.637 ca mắc mới Covid-19 và thêm 3.754 ca tử vong mới do đại dịch này.
Theo bảng số liệu của Worldometer, 10 quốc gia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 (virus gây bệnh Covid-19) cao nhất thế giới hiện nay là: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Nga, (4) Tây Ban Nha, (5) Anh, (6) Italy, (7) Pháp, (8) Đức, (9) Ấn Độ, và (10) Thổ Nhĩ Kỳ. Danh sách này gồm 2 nước châu Mỹ, 5 nước châu Âu, 1 nước nửa Âu nửa Á, 1 nước Nam Á và 1 nước Tây Á. Brazil (nằm ở Nam Mỹ) đã soán vị trí số 2 của nước Nga. Iran bị đẩy khỏi top 10 này, xuống vị trí 11.

Trong khi đó 10 quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới bao gồm: (1) Mỹ, (2) Anh, (3) Italy, (4) Pháp, (5) Tây Ban Nha, (6) Brazil, (7) Bỉ, (8) Mexico, (9) Đức, và (10) Iran.

Các nước có mặt trong cả 2 danh sách trên là Mỹ, Brazil, Tây Ban Nha, Anh, Italy, Pháp, và Đức. Riêng Mỹ đứng đầu cả 2 danh sách. Mỹ ghi nhận 1.766,816 ca mắc Covid-19 (tăng thêm 21.013 ca sau gần 24 tiếng) và 103.299 ca tử vong do bệnh này (tăng thêm 1.192 trường hợp trong gần 24 tiếng). Như vậy số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ đã gần gấp đôi số quân nhân Mỹ tử trận trong Chiến tranh Việt Nam.

Gần 5,9 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu
Ảnh minh họa

Tổng số ca nhiễm và tử vong tại Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, là 1.767.571 và 103.302, tăng lần lượt 22.419 và 1.237 trường hợp. Số người chết do dịch bệnh tăng trở lại sau ba ngay giảm mạnh và vượt 100.000 từ một ngày trước đó.

Vùng dịch lớn thứ hai thế giới Brazil ghi nhận ca nhiễm hàng ngày tăng kỷ lục với 26.417 ca và thêm 1.294 người chết. Số người nhiễm và tử vong tại Brazil lần lượt là 438.812 va 26.991.

Nga, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 174 người chết vì nCoV, nâng tổng số ca tử vong lên 4.142. Số ca nhiễm cũng tăng thêm 8.371, lên 379.051.

Tây Ban Nha báo cáo thêm 1.137 ca nhiễm và chỉ một ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 284.986 và 27.119. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Tây Ban Nha chỉ ghi nhận thêm một ca tử vong.

Anh báo cáo 29.127 ca nhiễm và 37.837 ca tử vong, tăng lần lượt 1.887 và 377. Dù là vùng dịch lớn thứ năm thế giới, Anh ghi nhận số người chết cao thứ hai, chỉ sau Mỹ.

Italy ghi nhận thêm 593 ca nhiễm và 70 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 231.732 và 33.142. Chính phủ Italy dự kiến cho phép tự do đi lại từ ngày 3/6, tái mở cửa toàn bộ sân bay, biên giới với các nước láng giềng và gỡ quy định cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh.

Ca nhiễm và tử vong do nCoV tại Pháp là 186.238 và 3.325. Số ca tử vong mới là 66, đánh dấu ngày thứ tám liên tiếp con số này thấp hơn 100, làm dấy lên hy vọng rằng giai đoạn tồi tệ nhất đã qua. Pháp chuẩn bị mở lại các quán bar, nhà hàng và bảo tàng vào tuần tới. Mùa giải Premier League sẽ khởi động lại vào ngày 17/6.

Đức ghi nhận thêm 577 ca nhiễm và 37 ca tử vong vì nCoV, nâng số người nhiễm và chết do đại dịch ở quốc gia này lên 182.452 và 8.570.

Tại khu vực Nam Kavkaz, tình hình Covid-19 cũng đáng báo động. Armenia (với dân số gần 3 triệu người) đã ghi nhận tới 8.216 trường hợp nhiễm bệnh này, trong đó 113 bệnh nhân đã tử vong. Azerbaijan thì có 4.759 ca bệnh Covid-19 và 56 trường hợp tử vong do bệnh này, tuy nhiên dân số nước này là hơn 10 triệu người.

Tại Đông Nam Á, các điểm nóng Covid-19 là Singapore (33.249 mắc, 23 tử vong), Indonesia (24.538 mắc, 1.496 tử vong), Philippines (15.588 mắc, 921 tử vong), và Thái Lan (3.065 mắc, 57 tử vong).

HP (Nguoiduatin.vn)