Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Gần 2,5 triệu ca nhiễm Covid-19, tổng giám đốc WHO cảnh báo điều tồi tệ nhất còn đang ở phía trước

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 20/04 nói điều tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 hiện đang còn ở phía trước, trong bối cảnh gần 2,5 triệu người đã mắc bệnh.

Hãy tin chúng tôi. Điều tồi tệ nhất còn đang ở phía trước. Hãy ngăn chặn thảm kịch này. Đây là loại virus nhiều người vẫn không hiểu hết," tổng giám đốc WHO nói trong cuộc họp báo hôm 20/40.

Gần 2,5 triệu ca nhiễm Covid-19, tổng giám đốc WHO cảnh báo điều tồi tệ nhất còn đang ở phía trước
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Trên thế giới hiện đã ghi nhận gần 2,5 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn 167.000 người đã tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Bình luận của ông Tedros Adhanom Ghebreyesus được đưa ra sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định ngừng cấp ngân sách cho WHO, cáo buộc tổ chức này mắc sai lầm trong việc đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Ông Tedros kêu gọi tinh thần đoàn kết trên toàn thế giới để có thể tiếp tục chiến đấu chống lại đại dịch, và giảm thiểu số trường hợp tử vong trong tương lai. Cộng đồng quốc tế cần coi dịch bệnh là "kẻ thù chung của nhân loại", ông nói.

"Hãy coi những bệnh nhân đã chết là những con người, họ không phải số hay dữ liệu. Mỗi cuộc đời đều rất đáng trân trọng," tổng giám đốc WHO nói.

Ông Tedros cũng cho rằng dịch bệnh Covid-19 là một "sự kết hợp nguy hiểm," và so sánh mức độ nghiêm trọng với đại dịch cúm 1918.

"Đây là đại dịch trăm năm mới xảy ra một lần, giống như dịch cúm 1918 đã khiến 100 triệu người tử vong. Tuy nhiên hiện nay chúng ta đã có công nghệ, chúng ta có thể ngăn chặn thảm họa đó, chúng ta có thể ngăn chặn cuộc khủng hoảng như vậy," ông nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)