Thế giới

Gần 200 chuyên gia y tế kêu gọi Cơ quan Dịch vụ Công Mỹ công nhận ông Biden thắng cử

Nhóm gần 200 chuyên gia y tế kêu gọi Cơ quan Dịch vụ Công Mỹ (GSA) công nhận ông Joe Biden thắng cử và chính thức bắt đầu chuyển giao quyền lực, bước đi mà họ cho là rất quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19.

Nhóm chuyên gia gồm các cựu quan chức chính phủ, các nhà hoạt động, hiệu trưởng các trường y cho rằng việc chuyển giao quyền lực sẽ giúp ông Biden và các trợ lý tiến hành các cuộc họp quan trọng với các nhân viên chính phủ Mỹ, tiếp nhận những thông tin cần thiết để ngăn chặn hiệu quả đại dịch Covid-19.

"Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế hiện nay, điều bắt buộc là bà cần phải công nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử ngay lập tức, theo Luật Chuyển giao quyền lực Tổng thống. Làm như vậy sẽ giúp đội ngũ của ông Biden phối hợp với các quan chức y tế quan trọng dưới Chính quyền Trump để chuẩn bị phản ứng với đại dịch một cách mạnh mẽ, có sự phối hợp," nhóm các chuyên gia viết trong thư gửi Emily Murphy, người đứng đầu GSA.

Gần 200 chuyên gia y tế kêu gọi Cơ quan Dịch vụ Công Mỹ công nhận ông Biden thắng cử

Các chuyên gia cho rằng việc chuyển giao quyền lực nhanh chóng là rất quan trọng trong việc duy trì sự chuẩn bị cho quá trình phân phối vaccine Covid-19, phát triển các kế hoạch giảm nhẹ nguy cơ cho doanh nghiệp và trường học, đánh giá khả năng điều trị của các bệnh viện.

Với việc số ca nhiễm Covid-19 đang tăng cao tại nhiều địa phương trên khắp nước Mỹ, các chuyên gia cảnh báo việc chậm trễ trong phản ứng sẽ khiến dẫn tới hậu quả to lớn.

"Với việc đại dịch đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước và chỉ còn hai tháng nữa cho tới thời điểm chuyển giao quyền lực, việc chậm trễ chuyển giao quyền lực mà điều đất nước không thể chấp nhận. Việc đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra nhanh chóng, tốt đẹp sẽ giúp cứu mạng người dân Mỹ. Chúng tôi kêu gọi GSA công nhận ngay lập tức và cho phép quá trình chuyển giao bắt đầu," các chuyên gia viết.

Trước đó, giới chuyên gia y tế và các thành viên đảng Dân Chủ đã kêu gọi bà Murphy sớm công nhận ông Biden là tổng thống đắc cử, điều cần thiết để quá trình chuyển giao quyền lực bắt đầu.

Khi điều này được hoàn tất, các trợ lý của ông Biden sẽ có thể làm việc cùng quan chức chính phủ, tiếp cận các thông tin mật, qua đó giúp chính quyền tương lai của ông chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong việc giải quyết đại dịch Covid-19 hay các vấn đề an ninh quốc gia.

Murphy đã từ chối công nhận ông Biden thắng cử, trong bối cảnh chiến dịch của tổng thống Donald Trump có nhiều động thái pháp lý nhằm thay đổi kết quả bầu cử dựa trên các cáo buộc gian lận.

Giới chuyên gia y tế cảnh báo việc chính quyền tương lai của ông Biden không được chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với đại dịch sẽ dẫn tới hậu quả to lớn, trong bối cảnh Mỹ đang ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục mỗi ngày.

"Nhiều người sẽ chết nếu chúng ta không hợp tác," ông Biden nói hôm 16/11, nhấn mạnh tầm quan trọng việc đội ngũ của ông tiếp cận với kết hoạch phân phối vaccine Covid-19 của chính quyền Donald Trump.

"Nếu chúng ta chờ tới ngày 20/01 để bắt đầu lên kế hoạch, chúng ta sẽ chậm một tháng, một tháng rưỡi. Do đó, điều quan trọng là phải làm ngay bây giờ, phải phối hợp ngay bây giờ," ông nói thêm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)