Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Gần 19.000 người chết vì Covid-19, Italy kéo dài phong tỏa thêm gần một tháng

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm 10/04 thông báo gia hạn lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc tới ngày 03/05, trong bối cảnh nước này đã ghi nhận 18.894 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc ban đầu có hiệu lực tới ngày 13/04, được ông Conte ban hành hồi đầu tháng 03.

Gần 19.000 người chết vì Covid-19, Italy kéo dài phong tỏa thêm gần một tháng

Đạo luật nhằm đối phó với Covid-19 này yêu cầu toàn bộ các doanh nghiệp Italy đóng cửa, cấm người dân ra khỏi nhà trừ trường hợp cần thiết.

Trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp hôm 10/04, ông Conte cho biết quyết định gia hạn lệnh phong tỏa thêm gần một tháng được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, lãnh đạo các địa phương và các doanh nghiệp.

Chỉ một số ít các hoạt động buôn báo được mở cửa trở lại, bao gồm quầy sách, cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng bán quần áo cho trẻ em.

"Đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng ta không thể hủy hoại những nỗ lực từ trước tới nay... Nếu bỏ cuộc, chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu," thủ tướng italy nói.

Ông Conte nói thêm rằng các cố vấn khoa học của chính phủ Italy đánh giá dịch bệnh đã có chiều hướng chậm trong những ngày gần đây, tuy vậy vẫn có khả năng bùng phát trở lại.

Hôm 10/04, nhà chức trách nước này thông báo ghi nhận thêm 570 trường hợp tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết lên 18.849.

Thủ tướng Italy cũng cho biết chính phủ đã có kế hoạch đối phó với trường hợp Covid-19 bùng phát trở lại. Cụ thể, một nhóm chuyên trách đặc biệt đã được thành lập để ứng phó với dịch bệnh, đứng đầu là cựu giám đốc điều hành Vodafone Vittorio Colao.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)