Thế giới

Gái mại dâm ngoại quốc thời "công nghệ số" ở Singapore

Khác với các gái mại dâm đi kiếm khách ở phố “đèn đỏ”, các gái làng chơi ngoại quốc tại Singapore thường hoạt động một cách kín đáo nhưng hiện diện khắp nơi trên mạng.

Khác với các gái mại dâm đi kiếm khách ở phố “đèn đỏ”, các gái làng chơi ngoại quốc tại Singapore thường hoạt động một cách kín đáo nhưng hiện diện khắp nơi trên mạng.

 Hình ảnh một trang web quảng cáo “trá hình” cho dịch vụ mại dâm cao cấp tại Singapore (Ảnh: CNA)

Hoạt động kín đáo

Dalia (nghệ danh) sở hữu một trang web, với tên miền riêng, trông rất hào nhoáng và chuyên nghiệp. Cách viết mượt mà đi kèm với những bức ảnh minh họa độ phân giải cao cho thấy đây có thể là lời giới thiệu của một người mẫu đồ lót nào đó. Song, chi tiết khiến cho trang web trở nên đáng ngờ là việc người mẫu giấu mặt.

Mục câu hỏi thường gặp cho thấy Dalia tự gọi mình là một “trải nghiệm bạn gái”. Tại phần thông tin chung, cô cho biết có thể tiếp nhận khách, hoặc có thể đến chỗ của khách và phục vụ cho cả khách hàng nam, nữ và các cặp đôi.

Đó là ngôn ngữ mà các gái gọi thường sử dụng, nhưng Dalia thích gọi mình với cái tên “người bạn xã hội”. “Tôi có thời gian và sự quan tâm, còn bất kể điều gì xảy ra trong khoảng thời gian đó đều là sự đồng thuận từ phía 2 người trưởng thành”, Dalia nói.

Theo trang web, Dalia sinh ra tại một quốc gia vùng Trung Đông/ Địa Trung Hải, có thể nói được tiếng Anh, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và Tiếng Pháp. Cô mới đến Singapore và mới tham gia đường dây này chỉ khoảng 2 tháng.

“Tôi hoàn toàn độc lập, vì thế tôi không hiểu vì sao cảnh sát có vấn đề với tôi”, Dalia nói khi được hỏi liệu cô có nghĩ việc mình làm là vi phạm luật pháp tại Singapore hay không.

Tại Singapore, việc mua bán dâm hoặc là trung gian môi giới bán dâm để kiếm tiền là phạm pháp. Tháng trước, 4 phụ nữ ngoại quốc - 3 người Nga và một người Uzbek - đã bị bắt vì các tội danh liên quan tới đường dây bán dâm cao cấp được quảng cáo trên mạng.

Tuy nhiên, trang web của Dalia khá kín đáo và không hề có thông tin liên quan tới mại dâm. “Giá” là khái niệm khi bạn mua một cái gì đó. Tôi thì không bán mình. Tôi chỉ nhận tài trợ mà thôi”, cô phân trần.

Cảnh sát Singapore đã từ chối bình luận khi được hỏi liệu cuộc đột kích hồi tháng trước có phải là cuộc đột kích đầu tiên vào dịch vụ bán dâm cao cấp của các phụ nữ ngoại quốc hay không. Hiện chưa có thống kê chính xác nào về số lượng các cô gái nước ngoài đang cung cấp dịch vụ mại dâm cao cấp tại Singapore, giống Dalia, mặc dù số phụ nữ nước ngoài bị bắt do có liên quan tới bán dâm đã giảm từ con số 4.886 vào năm 2014 xuống 2.947 vào năm 2016.

Phía cảnh sát chưa công bố lý do về con số giảm, mà chỉ cho biết rằng họ đang “theo dõi chặt chẽ tình hình tội phạm ở Singapore, và tiếp tục duy trì những hình phạt nghiêm khắc với các tội danh trên”.

 Một số phụ nữ nước ngoài bị bắt do tình nghi có liên quan tới hoạt động mại dâm (Ảnh: CNA)

Một số phụ nữ nước ngoài bị bắt do tình nghi có liên quan tới hoạt động mại dâm (Ảnh: CNA)

Theo bà Vanessa Ho, giám đốc dự án X, tổ chức ủng hộ quyền lợi cho gái mại dâm ở Singapore, cho hay đây là lần đầu tiên trong 6 năm làm việc tại tổ chức bà biết tin cảnh sát thực hiện một cuộc đột kích như vậy.

"Chúng tôi đã làm việc với các gái mại dâm cao cấp, có giá từ 500-1.000 đôla Singapore một giờ", bà nói. Vào năm 2014, bà Ho đã mở một chương trình hỗ trợ cho các phụ nữ ngoại quốc quảng cáo bán dâm trực tuyến. “Những người đòi giá trên 500 đôla Singapore thường là người nước ngoài, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có người bản địa đưa ra mức giá đó”.

Bà Ho cho biết thêm, dự án X đã làm việc với nhiều cô gái đến từ các quốc gia khác nhau, trong đó phần đông tới từ Brazil, Nga, Đông Âu. “Tuổi của họ dao động từ 21-30 và họ xuất thân từ các hoàn cảnh rất khác nhau. Có người đã ở trong nghề tới 10 năm. Tôi đã gặp một vài sinh viên cố gắng giả mạo thân phận. Một số không phải là sinh viên. Rất khó để tiếp cận những cô gái mại dâm cao cấp này, vì họ thật sự rất kín đáo”. Những người gặp chúng tôi là sau khi họ tìm kiếm chúng tôi trên mạng", bà nói.

Theo Josephus Tan, một luật sư hình sự từng nhận bào chữa từ thiện cho các cô gái mại dâm, đánh giá đây là một nhóm gái mại dâm cao cấp và hoạt động khá kín đáo. Tuy nhiên, ông cho rằng số lượng các gái mại dâm cao cấp chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Gái mại dâm ở Singapore thực tế vẫn chủ yếu là người bản xứ hoặc các cô gái đến từ Đông Nam Á.

Bà Ho thì cho rằng số lượng gái mại dâm cao cấp không có biến động tăng, giảm tại Singapore trong những năm qua.

"Có cung, có cầu"

Các trang web cá nhân như của Dalia chỉ là một trong muôn vàn biến thể của những trang môi giới mại dâm cao cấp. Ngoài ra, còn có những trang web điều hành bởi các nhà chứa, hoặc các diễn đàn mại dâm như Backpage, Skokka, Locanto và Yelp. Có khoảng 10 trang web như thế. Sau 1 tháng theo dõi, hãng tin Channel News Asia phát hiện trên một số trang web có danh sách các cô gái cùng các chỉ số tuổi, quốc tịch, số đo và giá cả được cập nhật hàng ngày. Mức giá dịch vụ cao nhất được đưa ra là 2.000 đôla Singapore một giờ.

Dalia cũng có một bảng kê thông kín đáo. Cô mô tả mình ngoài 20 và sống tại khách sạn cao cấp ở khu vực Robertson Quay. Dalia thường yêu cầu khoản “tài trợ” 600 đôla Singapore một giờ, hoặc 1.400 đôla Singapore cho 3 giờ. Thông được đăng tải vào ngày 26/5. Dalia cho biết cô có kế hoạch rời Singapore vào cuối tháng 6 và chuyển tới nơi khác.

Một trang web khác cũng đã giúp Gary, một người đàn ông gần 40, sử dụng dịch vụ mại dâm cao cấp được vài năm.

“Tôi tình cờ tìm được thông tin về một trang web như vậy, tôi tò mò vào thử và nhận ra mình không thể quay đầu lại được nữa”. Với thu nhập 100.000 đôla Singapore một năm, Gary có thể chi trả cho 2 lần vui vẻ một tháng. “Thường tôi sẽ lướt web, tìm một vài đánh giá tốt và thử xem sao. Dĩ nhiên là tùy tâm trạng nữa”, anh cho hay.

Gary khoe rằng đã trải nghiệm các cô gái từ phương Tây, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Mông Cổ, Philippines và Singapore. Khi được hỏi về những nguy hiểm và rủi ro liên quan tới pháp luật, Gary tỏ ra khá thờ ơ và chia sẻ rằng “chỉ cần có nhu cầu, ắt sẽ có cầu”.

Đây cũng là quan điểm của luật sư Tan. “Trong ngành công nghiệp mại dâm, dù không có số liệu thống kê nhưng ai cũng biết đó chính là quy luật cung cầu”.

Sự khác biệt

Gary có lẽ là một trong số ít người bản xứ trải nghiệm dịch vụ này. Dala cho biết khách hàng của cô thường là người nước ngoài. Họ là những người đàn ông 35-55 tuổi, làm việc trong các tập đoàn, thường là "những nhà quản lý, chuyên gia công nghệ thông tin hay kỹ sư". Những người này có quá ít thời gian hẹn hò, vì vậy họ chọn “bạn xã hội” để gặp gỡ. Họ không chỉ đòi hỏi thỏa mãn nhu cầu thể xác mà còn mong muốn có cả trải nghiệm cá nhân lãng mạn. Dĩ nhiên điều đó đi kèm với giá cao hơn bình thường. Dalia cho rằng đó là điều làm nên sự khác biệt giữa những cô gái mại dâm cao cấp và những đồng nghiệp bình dân của họ.

Dalia cho hay cô muốn làm nghề vì có thu nhập tốt. “Tôi có thể tiết kiệm cho việc học và nâng cao chất lượng cuộc sống bằng việc tham gia vào các khóa học hoặc đi du lịch”, Dalia chia sẻ.

“Một số người chọn nghề này vì đó là cơ hội tốt nhất họ có, hoặc có thể họ là nghiên cứu sinh đang cần kiếm tiền học phí. Có nhiều lý do khác nhau xô đẩy các cô gái vào nghề này”, bà Vannessa Ho chia sẻ.

Theo Đức Hoàng (Dân Trí)