Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

G7 tuyên bố sẽ khiến Nga 'trả giá', Ukraine bác cáo buộc chứa vũ khí trong khu dân sự

Nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển (G7) hôm 28/6 đảm bảo rằng sẽ khiến Nga “trả giá về chính trị và kinh tế” vì cuộc xung đột ở Ukraine.

“Chiến sự ở Ukraine kết thúc thế nào không thể đoán trước được, nên việc chúng ta tiếp tục gây áp lực lên Nga và ủng hộ Ukraine rất quan trọng. Nếu không có một thỏa thuận công bằng cho Ukraine, thì các lệnh trừng phạt sẽ vẫn tồn tại”, hãng tin CNN dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị G7 tổ chức ở Bavaria. 

Theo CNN, thông cáo cuối cùng được giới lãnh đạo các nước G7 đưa ra tại lễ bế mạc hội nghị tuyên bố rằng những lệnh trừng phạt nhằm vào Nga “sẽ được giữ nguyên chừng nào còn cần thiết”, đồng thời kêu gọi Trung Quốc hãy gây áp lực buộc Nga rút quân khỏi Ukraine. 

G7 tuyên bố sẽ khiến Nga 'trả giá', Ukraine bác cáo buộc chứa vũ khí trong khu dân sự
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị G7. Ảnh: AP 

“Sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine và các lệnh trừng phạt áp lên Nga sẽ được giữ nguyên chừng nào còn cần thiết. Không ai coi cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc trong một vài tuần hay vài tháng tới. Dù vậy, bản thân tôi hy vọng rằng một lối thoát cho cuộc xung đột này sẽ có thể đạt được vào cuối năm nay, nhưng điều này sẽ chỉ được chắc chắn nếu Nga không thể và không nên giành được chiến thắng”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với trang CNN. 

Sau khi hội nghị G7 kết thúc, lãnh đạo các nước Mỹ, Canada, Anh, Đức, Italia, Pháp dự kiến sẽ tới thủ đô Madrid, Tây Ban Nha để tham gia hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra vào ngày 29/6. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng tới tham dự hội nghị với tư cách khách mời.

Ukraine bác cáo buộc chứa vũ khí trong khu dân sự ở Kremenchuk

Theo hãng tin CNN, quân đội Nga tuyên bố họ đã tấn công một kho chứa vũ khí và đạn dược có nguồn gốc từ Mỹ và châu Âu nằm gần nhà máy ô tô ở thành phố Kremenchuk vào ngày 27/6, và vụ nổ đạn dược đã khiến hỏa hoạn bùng phát tại một trung tâm mua sắm nằm gần đó.

G7 tuyên bố sẽ khiến Nga 'trả giá', Ukraine bác cáo buộc chứa vũ khí trong khu dân sự - 1
Cảnh hoang tàn ở trung tâm mua sắm tại Kremenchuk, Ukraine. Ảnh: AP

“Nhà máy ở Kremenchuk chuyên cung cấp các dịch vụ rải nhựa đường, sửa chữa đường xá và sản xuất các thiết bị đặc biệt. Nhà máy trên được xây từ năm 1984, và từ đó tới nay không hề được dùng làm nơi chế tạo hay sửa chữa thiết bị quân sự. Ở đó không hề có dây chuyền công nghệ nào dành cho quân sự”, người đứng đầu chính quyền quân sự quận Kremenchuk, ông Oleh Liednik nói hôm 28/6.

Chính quyền Ukraine đã cáo buộc Nga hôm 27/6 bắn tên lửa vào một trung tâm mua sắm đông người ở thành phố Kremenchuk khiến ít nhất 20 người chết, 59 người bị thương và 21 người mất tích. 

Italia nói Ukraine sắp tái xuất khẩu lương thực

“Có thể việc xuất khẩu lương thực từ Ukraine sẽ sớm được nối lại, qua đó giảm bớt tình trạng thiếu hụt đang tác động những quốc gia nghèo. Việc rà phá hoàn toàn số thủy lôi khỏi các cảng của Ukraine là không cần thiết, vì có những hành lang khác cho phép các tàu chở hàng hoạt động”, Thủ tướng Italia Mario Draghi nói với hãng tin Al Jazeera hôm 28/6.

“Dù vậy, động thái ‘bật đèn xanh’ từ Điện Kremlin sẽ là cần thiết để việc xuất khẩu được nối lại, và điều này sẽ sớm xảy ra”, ông Draghi nói thêm. 

Theo Al Jazzera, những phát biểu trên của Thủ tướng Italia được đưa ra trong bối cảnh người đồng cấp Đức Olaf Scholz trước đó cùng ngày cảnh báo nạn đói do cuộc xung đột Ukraine “đã khiến cả thế giới đối mặt với một vấn đề trầm trọng khác”. 

“Khoảng 345 triệu người trên toàn cầu không có đủ lương thực do các vấn đề như biến đổi khí hậu, dịch bệnh và nay là chiến sự ở Ukraine, khi cuộc xung đột khiến việc xuất khẩu lúa mì bị đình trệ”, ông Scholz nhấn mạnh.

Nga-Mỹ tung đòn trừng phạt lẫn nhau 

Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga hôm 28/6 cho biết, nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 25 công dân Mỹ, trong đó có vợ của Tổng thống Mỹ Joe Biden. 

“Để đáp trả những lệnh trừng phạt không ngừng mở rộng của Mỹ nhằm vào nhiều chính trị gia và nhân vật công chúng Nga, sẽ có thêm 25 công dân Mỹ được đưa vào danh sách hạn chế, bao gồm cả thành viên trong gia đình Tổng thống Mỹ Joe Biden. Các cá nhân bị áp lệnh trừng phạt sẽ bị cấm nhập cảnh vào Nga”, hãng tin CNN trích thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga, viết.

Bộ Tài chính Mỹ sau đó cùng ngày cũng công bố các lệnh trừng phạt áp lên 70 thực thể của Nga, trong đó có Tập đoàn Rostec, vốn là “một doanh nghiệp nhà nước Nga được thành lập để củng cố kiến thức chuyên môn về công nghệ, hàng không vũ trụ và công nghiệp quân sự”.

“Bộ Tài chính Mỹ cũng áp lệnh trừng phạt lên ông Vitaliy Pavlovich Khotsenko, người được coi là Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Chính phủ nước cộng hòa Donetsk (DNR) tự xưng, cùng sáu nhân vật cao cấp khác trong phe ly khai Ukraine”, thông cáo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/g7-tang-ap-luc-len-nga-ukraine-bac-cao-buoc-chua-vu-khi-trong-khu-dan-su-2034712.html