Thế giới >> World Cup 2022

FIFA đề nghị Qatar không bắt giữ, truy tố nạn nhân bị hiếp dâm

FIFA gửi thông báo góp ý cho cơ quan cảnh sát Qatar, nói rằng các cổ động viên nữ bị hiếp dâm hoặc tấn công tình dục không nên được coi là phạm tội quan hệ ngoài giá thú.

FIFA đề nghị Qatar không bắt giữ, truy tố nạn nhân bị hiếp dâm

Thông báo của hội đồng an ninh FIFA có đoạn: "Lực lượng thực thi pháp luật chỉ có thể tham gia điều tra nếu có nghi ngờ bạo lực tình dục hoặc lạm dụng đối với phụ nữ... Phụ nữ sẽ không phải chịu bất cứ cáo buộc nào nếu họ báo cáo bị quấy rối hoặc bạo lực tình dục".

Năm ngoái, Paola Schietekat, người Mexico, 28 tuổi, công nhân của ủy ban tổ chức Olympic, đã đệ đơn trình báo việc bị một đồng nghiệp xông vào phòng riêng tấn công tình dục ở Qatar.

Cảnh sát Qatar sau đó cáo buộc cô có quan hệ tình cảm với thủ phạm, truy tố cô tội "quan hệ tình dục ngoài hôn nhân". Người bị Schietekat tố cáo sau đó thoát tội tấn công tình dục, nhưng bản thân cô vẫn bị nghi ngờ. Cô phải rời Qatar, sau khi được thông báo cách để tránh bị kết tội là kết hôn với người cô đã tố cáo.

Văn bản của FIFA cũng đề nghị giới chức Qatar chăm sóc sức khỏe cho cổ động viên nữ mang thai. Phụ nữ mang thai thường bị nghi ngờ nếu không kết hôn, theo quy định của luật pháp ở Qatar.

Tuy vậy, văn bản của FIFA đề nghị "Phụ nữ cần phải được chăm sóc sức khỏe... bao gồm các vấn đề liên quan đến thai sản và sức khỏe sinh sản, trong mọi trường hợp và sẽ không bị cáo buộc".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/fifa-e-nghi-qatar-khong-bat-giu-truy-to-nan-nhan-bi-hiep-dam-a364127.html