Thế giới

FBI trả lại hộ chiếu, ông Trump nói lời cảm ơn

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn FBI và Bộ Tư pháp Mỹ vì đã trả lại hộ chiếu mà ông cáo buộc họ "lấy trộm" trong cuộc khám xét tư dinh của ông ở Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ).

FBI trả lại hộ chiếu, ông Trump nói lời cảm ơn
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 07/2022 (Ảnh: Getty)

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social hôm 15/08, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc FBI "lấy trộm" ba cuốn hộ chiếu của ông khi tiến hành khám xét dinh thự ở Mar-a-Lago. Ông Trump gọi đây là "một vụ tấn công đối thủ chính trị ở mức độ chưa từng thấy tại nước Mỹ".

Tối 16/08, ông Trump đăng thông điệp cảm ơn FBI trên Truth Social, dù vậy vẫn cáo buộc các đặc vụ hành xử giống như "tội phạm thôn thường".

"Bộ Tư pháp và FBI đã trả lại hộ chiếu cho tôi. Cảm ơn các vị! Thật không may, khi đột kích vào nhà riêng của tôi, Mar-a-Lago tám ngày trước, họ chỉ dang tay lấy đi tất cả mọi thứ, giống như tội phạm thông thường. Điều này lẽ ra không nên xảy ra ở Mỹ!", thông điệp của ông Trump viết.

Taylor Budowich, giám đốc truyền thông của ông Trump hôm 15/08 chia sẻ trên Twitter ảnh được cho là chụp màn hình một email thừa nhận giới chức đã lấy đi hộ chiếu của ông Trump trong cuộc khám xét.

Email được cho là của Jay Bratt, người đứng đầu bộ phận phản gián của phòng an ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng "các đặc vụ đã thu ba hộ chiếu của cựu tổng thống Trump", đồng thời thông báo cho người đại diện của ông Trump rằng các cuốn hộ chiếu này sẽ sớm được trả lại.

Các cuốn hộ chiếu mà FBI thu của ông Trump được cho là bao gồm hai hộ chiếu đã hết hạn và một hộ chiếu ngoại giao vẫn còn hiệu lực.

Việc các cựu tổng thống và một số quan chức chính quyền khác có nhiều hộ chiếu Mỹ không phải là hiếm. Ngoài hộ chiếu ngoại giao, họ có thể được cấp hộ chiếu "chính thức" và hộ chiếu du lịch, theo Newsweek.

Hà An (Nguoiduatin.vn)

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/fbi-tra-lai-ho-chieu-ong-trump-noi-loi-cam-on-tintuc837146