Thế giới

FBI điều tra lý lịch vệ binh quốc gia do lo ngại 'tay trong' tấn công

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết họ lo ngại khả năng "tay trong" trong lực lượng quân đội tấn công hoặc gây ra nguy cơ khác trước thềm Lễ Nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden.

Lo ngại trên đã khiến FBI quyết định xem xét lý lịch toàn bộ 25.000 binh sĩ lực lượng Vệ binh Quốc gia đang được điều động tới Washington DC trước thềm Lễ nhậm chức của ông Biden.

Động thái của FBI cho thấy lo ngại an ninh đang rất lớn tại Washington, sau vụ bạo loạn khiến 5 người chết tại Điện Capitol hôm 06/01. Các quan chức an ninh lo ngại khả năng các binh sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ thành phố trong những ngày tới có thể là nguy cơ đối với tổng thống đắc cử Biden và các nhân vật quan trọng khác trong Lễ Nhậm chức, theo AP.

AP dẫn lời Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy cho biết các quan chức đều biết về các mối nguy cơ tiềm tàng, và ông đã cảnh báo các chỉ huy chú ý tới những vấn đề của binh sĩ dưới quyền trước thềm Lễ Nhậm chức của ông Biden.

FBI điều tra lý lịch vệ binh quốc gia do lo ngại 'tay trong' tấn công
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ tại Washington DC (Ảnh: AP)

Tuy vậy, hiện tại ông và các lãnh đạo quân đội khác cho biết họ chưa thấy bằng chứng của bất kỳ mối nguy cơ nào, và các quan chức cho biết quá trình xem xét lý lịch chưa phát hiện vấn đề gì.

"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục quá trình, xem xét kỹ lưỡng tất cả các cá nhân được giao nhiệm vụ trong chiến dịch này," ông McCarthy nói trong một cuộc phỏng vấn, sau khi ông cùng các lãnh đạo quân đội khác tham dự đợt diễn tập an ninh kéo dài ba giờ chuẩn bị cho Lễ Nhậm chức của ông Biden hôm 20/01.

Bộ trưởng McCarthy cho biết các binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã được hướng dẫn xác định các mối nguy cơ "tay trong" tiềm ẩn như thế nào.

Khoảng 25.000 binh sĩ lực lượng Vệ binh Quốc gia được điều động tới Washington DC, nhiều gấp 2,5 lần so với những buổi lễ nhậm chức trước đây. Quân đội Mỹ thường xuyên kiểm tra các binh sĩ để kịp thời phát hiện những mối liên hệ cực đoan, trong khi FBI cũng điều tra thêm lý lịch.

Nhiều quan chức cho biết quá trình này đã bắt đầu từ khi những binh sĩ Vệ Binh Quốc gia đầu tiên được triển khai tới Washington DC cách đây hơn một tuần. Quá trình này sẽ kết thúc trước ngày 20/01.

"Câu hỏi đặt ra là, đã đủ tất cả chưa? Liệu có ai khác không? Chúng tôi cần biết rõ điều đó và chúng tôi cần có các cơ chế để điều tra lý lịch tất cả các binh sĩ tham gia hỗ trợ những chiến dịch như thế này," bộ trưởng McCarthy nói thêm.

Quá trình xem xét lý lịch của FBI sẽ bao gồm việc đối chiếu tên tuổi của tất cả binh sĩ với cơ sở dữ liệu và danh sách theo dõi của cơ quan này để xác định xem có gì đáng lo ngại hay không, chẳng hạn như việc trước đó đã bị điều tra, hoặc các lo ngại liên quan tới khủng bố khác, David Gomez, cựu giám sát an ninh quốc gia của FBI tại Seattle cho biết.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)