Thế giới

Fan K-Pop, người dùng Tiktok tuyên bố phá sự kiện mít tinh của ông Trump

Người dùng ứng dụng Tiktok và fan K-Pop tuyên bố đã đặt vé sự kiện mít tinh vận động tranh cử của tổng thống Donald Trump tại hạt Tulsa, bang Oklahoma hôm 20/06, nhưng không tham dự.

Người dùng mạng xã hội, trong đó có Tiktok, cho biết họ đã đăng ký tham dự buổi mít tinh vận động tranh cử của ông Trump nhưng không tham gia, khiến ban tổ chức cho rằng sự kiện sẽ thu hút rất đông người.

Trước đó, CNN đã đưa tin về một đoạn video được Mary Jo Laupp đăng tải trên ứng dụng Tiktok kêu gọi mọi người đăng ký tham dự sự kiện mít tinh của ông Trump, nhưng không tham dự. Đoạn vide hiện đã thu hút tới hơn 700.000 lượt thích.

Hai fan K-Pop hôm 21/06 trả lời phỏng vấn của Reuters cho biết họ đều đã đăng ký hai chỗ ngồi tại sự kiện của tổng thống Trump nhưng không tham dự. Cả hai đều không sử dụng tên và số điện thoại thật.

Fan K-Pop, người dùng Tiktok tuyên bố phá sự kiện mít tinh của ông Trump
Người ủng hộ tham dự buổi mít tinh của ông Trump tại hạt Tulsa, bang Oklahoma (Ảnh: Reuters)

Raq, 22 tuổi, sống tại Minnesota cho biết lý do cô tham dự vụ "phá đám" buổi mít tinh của ông Trump là vì sự kiện này được tổ chức tại Tulsa, nơi xảy ra vụ giết hại người da đen đẫm máu nhất tại Mỹ cách đây hơn 100 năm.

"Tôi nghe fan của ban nhạc BTS nói về vụ này, và khi tôi thấy nó xuất hiện trên Tiktok, tôi đã nghĩ ngay rằng mọi chuyện sẽ bùng nổ nhanh chóng," Raq cho biết.

Em, 17 tuổi, sống tại Kansas cho biết cô biết tin về vụ việc trên Tiktok. Cô nói nhiều đoạn thông điệp chia sẻ thông tin về buổi mít tinh của ông Trump đã bị xóa.

"Tôi nghĩ người dùng Tiktok và fan K-Pop đã gây ra điều này, nhưng cũng có nhiều người không quan tâm tới Trump như ông ấy nghĩ," cô nói.

Fan K-Pop đã lên tiếng ủng hộ phong trào "Mạng sống của người da đen quan trọng" trong những tuần gần đây, làm loãng nhiều chủ đề phản đối phong trào này bằng hình ảnh, video về thần tượng của họ.

Hôm 20/06, cãi vã và xô xát đã xảy ra bên ngoài buổi mít tinh của ông Trump, khi khoảng 30 người biểu tình đụng độ với người ủng hộ tổng thống Mỹ.

Trước khi sự kiện diễn ra, Brad Parscale, người điều hành chiến dịch tranh cử của ông Trump, tuyên bố đã có 1 triệu lượt yêu cầu tham dự. Tuy vậy, theo thông tin từ Cơ quan Cứu hỏa Hạt Tulsa, chỉ có 6.200 người tham dự buổi mít tinh tại Nhà thi đấu BOK Center có sức chứa 19.000 chỗ ngồi.

Ông Trump và phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã phải hủy bỏ những bài phát biểu, do có quá ít người tham dự buổi mít tinh, theo Reuters.

Cố vấn tranh cử của ông Trump coi sự kiện mít tinh là phương pháp hiệu quả để thu hút sự chú ý của cử tri, đồng thời cho thấy sự ủng hộ dành cho tổng thống Mỹ trong bối cảnh trưng cầu dân ý cho thấy ông Trump bị tụt lại phía sau so với đối thủ Joe Biden.

Bang Oklahom mới đây đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục, khiến cơ quan y tế địa phương cảnh báo người tham dự sự kiện rằng họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ nhiễm virus.

Chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump cho biết người tham dự không được phát vé, nhưng những người đến trước sẽ được vào trong nhà thi đấu trước.

"Việc đăng ký tham dự buổi mít tinh có nghĩa là mọi người đã trả lời bằng số điện thoại. Tôi cảm ơn họ đã cung cấp thông tin liên lạc," Tim Murtaugh, phát ngôn viên của chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump nói.

Ông Parscale cho biết chiến dịch vận động tranh cử đã loại bỏ "hàng chục nghìn" số điện thoại giả mạo được dùng để đăng ký tham dự buổi mít tinh ở Tulsa khi tính toán số người có thể tham dự.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)