Thế giới

Facebook xóa trang của quân đội Myanmar

Facebook hôm nay đã xóa trang của quân đội Myanmar vì "vi phạm quy định kích động bạo lực", một ngày sau khi 2 người biểu tình thiệt mạng do cảnh sát nổ súng vào đám đông phản đối cuộc đảo chính.

Trong một thông báo phát đi hôm nay, Facebook cho biết, theo các chính sách toàn cầu của hãng, mạng xã hội này đã gỡ bỏ trang của quân đội Myanmar vì "liên tục vi phạm các quy chuẩn cộng đồng cấm kích động bạo lực và gây tổn hại".

Facebook những năm gần đây đẩy mạnh hợp tác với các nhà hoạt động dân quyền và những đảng chính trị ủng hộ dân chủ ở Myanmar, đồng thời có nhiều hành động mạnh tay chống lại quân đội nước này. Facebook từng bị chỉ trích với cáo buộc không ngăn chặn chiến dịch thù ghét của quân đội nhằm vào người Hồi giáo thiểu số.

Facebook xóa trang của quân đội Myanmar
Binh sĩ Myanmar đứng tại một trạm kiểm soát của quân đội tại thủ đô Naypyidaw, ngày 1/2. Ảnh: Reuters.

Trang Facebook của quân đội Myanmar đã không còn truy cập được vào hôm nay. Lực lượng này chưa đưa ra bình luận về động thái của hãng công nghệ Mỹ. Động thái trên của Facebook diễn ra trong bối cảnh internet bị chặn tại Myanmar trong đêm thứ 7 liên tiếp.

Phần lớn đất nước Myanmar trở nên hỗn loạn sau khi quân đội hôm 1/2 bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và các lãnh đạo dân cử. Họ tiếp quản chính quyền với lý do có gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, với việc đảng của Suu Kyi giành chiến thắng áp đảo.

Bất chấp các vụ nổ súng vào hôm qua, người biểu tình hôm nay vẫn tập trung tại 2 thành phố lớn nhất của Myanmar là Yangon và Mandalay để phản đối cuộc đảo chính. 

Đức Minh (nguoiduatin.vn)