Thế giới

EU đồng ý trừng phạt Nga vì vụ Navalny

Liên minh châu Âu (EU) hôm 14/10 đồng ý áp đặt trừng phạt với sáu cá nhân và một thực thể bị cáo buộc liên quan vụ lãnh đạo đối lập Nga Alexey Navalny bị đầu độc, theo AFP.

Đại sứ từ 27 quốc gia EU đã chấp thuận các lệnh trừng phạt sau khi Pháp và Đức đưa ra các biện pháp đề nghị hồi tuần trước, đồng thời cho biết Nga phải chịu trách nhiệm về vụ đầu độc ông Navalny.

EU đồng ý trừng phạt Nga vì vụ Navalny
Lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny (Ảnh: AP)

Những cá nhân và thực thể chịu các lệnh trừng phạt kể trên - bao gồm cấm di chuyển và đóng băng tài sản - sẽ không được nêu tên cho tới khi những biện pháp này có hiệu lực hôm 15/10.

Các nước châu Âu đã nhiều lần đề nghị Moscow kiều tra vụ đầu độc, vốn xảy ra trên đất Nga, nhưng trong thông báo chung đưa ra tuần trước ngoại trưởng Pháp và Đức cho biết Kremlin đã "không đưa ra được lời giải thích đáng tin cậy nào".

Động thái trừng phạt Nga được đưa ra sau khi Tổ chức Cấm vũ khí Hóa học (OPCW), một cơ quan giám sát vũ khí hóa học thuộc Liên Hợp Quốc, xác nhận điều tra của Đức, Pháp và Thụy Điển rằng ông Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok.

Josep Borrell, nhà ngoại giao thuộc EU hôm 13/10 đã kêu gọi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov điều tra vụ đầu độc ông Navalny.

Văn phòng của ông Borrell cho biết ông kêu gọi Moscow "nỗ lực hết sức để điều tra kỹ lưỡng tội ác này một cách hoàn toàn minh bạch" và hợp tác với OPCW.

Ông Lavrov hôm 14/10 chỉ trích các biện pháp trừng phạt, cáo buộc EU cúi đầu trước áp lực của Mỹ và "thay nghệ thuật ngoại giao bằng trừng phạt", đồng thời cảnh báo những động thái này sẽ để lại hậu quả.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)