Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

EU dốc thêm 543 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Liên minh châu Âu hôm 13-4 đã thông qua khoản viện trợ quân sự mới trị giá 543 triệu USD cho Ukraine, theo đài CNN.

Như vậy, tổng cộng Liên minh châu Âu (EU) đã phân bổ 1,63 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Gói tài trợ mới sẽ hỗ trợ Ukraine trong việc cung cấp thiết bị và vật tư, bao gồm "thiết bị bảo vệ cá nhân, bộ sơ cứu và nhiên liệu, cũng như thiết bị quân sự phòng thủ mang tinh sát thương" - Hội đồng châu Âu tuyên bố.

EU dốc thêm 543 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chào mừng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell (phải) tại Kiev gần đây. Ảnh: REUTERS

Đài CNN dẫn lời Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell: "Khi Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào phía Đông Ukraine, điều quan trọng là chúng tôi phải tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine để bảo vệ lãnh thổ và dân số của họ, ngăn chặn những thiệt hại tiếp theo".

Phần Lan xem xét khả năng gia nhập NATO

Theo Reuters, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết nước này sẽ đưa ra quyết định về việc có nộp đơn gia nhập NATO trong vòng vài tuần tới chứ không phải vài tháng. Bà nhấn mạnh sự thay đổi quan điểm an ninh kể từ khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine.

EU dốc thêm 543 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine - 1
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin ngày 16-3. Ảnh: REUTERS

"Sự khác biệt giữa đối tác và thành viên NATO là rất rõ ràng" - Reuters dẫn lời Thủ tướng Marin.

Thủ tướng Marrin cho rằng điều quan trọng là phải đạt được sự đồng thuận ở Phần Lan. Quốc hội sẽ bàn luận vấn đề này trong vài tuần tới.

Cuộc thăm dò gần nhất của đài truyền hình tư nhân MTV cho thấy 68% người Phần Lan được hỏi ủng hộ việc gia nhập NATO, chỉ có 12% phản đối.

Theo Anh Thư (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/eu-doc-them-543-trieu-usd-vien-tro-quan-su-cho-ukraine-20220413231858418.htm