Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

EU có thể trừng phạt Belarus vì hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ kêu gọi trừng phạt nhằm vào Belarus vì sự hỗ trợ của Minsk đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Guardian dẫn văn bản dự thảo hội nghị cho biết.

Tuyên bố dự thảo của EU, dự kiến các nhà lãnh đạo EU sẽ hoàn tất sau cuộc họp đêm 24/2, chỉ trích Belarus có liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đồng thời kêu gọi Minsk tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế.

Văn bản có đoạn viết: “Hội đồng châu Âu kêu gọi nhanh chóng chuẩn bị một gói trừng phạt nhằm cả vào Belarus”.

Belarus hiện đã chịu một số lệnh trừng phạt của EU, nhằm vào các cá nhân và các lĩnh vực của nền kinh tế sau cuộc bầu cử tại nước này năm 2020.

Văn bản cũng nhắc lại lời cảnh báo của EU rằng, Nga sẽ phải chịu thêm các đòn trừng phạt “được áp đặt trên diện rộng và có tác động nghiêm trọng”, nhưng vẫn chưa công bố chi tiết các lệnh trừng phạt mới. Vấn đề này sẽ được thống nhất trong cuộc họp của lãnh đạo 27 nước thành viên EU tại Brussels tối 24/2 (giờ địa phương).

Liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Guardian dẫn thông tin từ giới chức Ukraine cho biết, các trực thăng từ không phận Belarus đã tấn công vào khu vực gần Hostomel, ngoại ô Kiev. Các đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, ít nhất 20 trực thăng, gồm Mi-8 và Ka-52 bay từ phía Belarus tấn công một sân bay gần thủ đô Kiev của Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Alexander Lukashenko khẳng định quân đội Belarus sẽ không tham gia bất kỳ chiến dịch đặc biệt nào do quân đội Nga tiến hành ở Ukraine. Giới lãnh đạo quân sự của Ukraine đã được cảnh báo về chiến dịch của Nga nhưng không có bất kỳ bước đi nào./.

Nguồn: Guardian, RT

Theo Hoàng Phạm (Vov.vn) 




https://vov.vn/the-gioi/eu-co-the-trung-phat-belarus-vi-ho-tro-chien-dich-quan-su-cua-nga-o-ukraine-post926450.vov