Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Sức khỏe thủ tướng Anh Boris Johnson hiện ra sao?

Thủ tướng Anh Boris Johnson đêm 06/04 (giờ địa phương) được đưa vào điều trị tích cực tại Bệnh viện St. Thomas sau khi triệu chứng bệnh của ông trở nặng.

The Mirror dẫn nguồn tin thân cận cho biết tình hình sức khỏe của ông Boris Johnson "chưa có gì thay đổi" sau một đêm điều trị tích cực.

Sức khỏe thủ tướng Anh Boris Johnson hiện ra sao?
Thủ tướng Anh Boris Johnson (Ảnh: Getty)

Ông Johnson đã được cho thở oxy và đưa vào khoa điều trị tích cực ở bệnh viện St. Thomas sau khi các triệu chứng trở nặng. Phố Downing nói đây là "biện pháp mang tính chất đề phòng".

Theo nguồn tin của The Mirror, bác sĩ riêng đã đề nghị ông Johnson tới bệnh viện, sau khi kiểm tra qua video phát hiện triệu chứng của ông khá nặng. Cụ thể, thủ tướng Anh có triệu chứng ho không dứt và khó thở.

Ông Boris Johnson được đưa tới bệnh viện lúc 8 giờ tối 06/04. Trên giường bệnh, ông đăng tải thông điệp trên Twitter cho biết tinh thần vẫn ổn, tuy vậy ít giờ sau ông được đưa vào đơn vị điều trị tích cực tại Bệnh viện St. Thomas.

Nguồn tin cho biết thủ tướng Anh đã được cho thở oxy trước khi vào điều trị tích cực, tuy vậy ông chưa phải dùng đến máy thở. Thông tin này sau đó đã được Bộ trưởng Văn phòng Nội các Michael Gove xác nhận.

"Thủ tướng không phải dùng máy thở. Ông ấy được cho thở oxy, và hiện đang được theo dõi sức khỏe sát sao," ông Gove cho hay.

Được biết, vợ chưa cưới của ông Johnson, bà Carrie Symonds không được phép vào thăm thủ tướng Anh trong bệnh viện. Bà Symonds hiện đang mang thai, và cũng đã có triệu chứng bệnh Covid-19, theo The Mirror. Hiện tại bệnh viện St. Thomas không cho người thân vào thăm bệnh nhân để tránh lây nhiễm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)