Thế giới

Dùng hình ảnh đám tang Công nương Diana trong trailer phim mới, Harry bị chỉ trích dữ dội

Serie phim tài liệu mới của Hoàng tử Harry hợp tác sản xuất với Oprah Winfrey tựa đề "The Me You Can't See" bao gồm nhiều hình ảnh của anh tại lễ tang Công nương Diana hồi năm 1997.

Khi Diana qua đời, Harry chỉ mới 12 tuổi. Hình ảnh và video trong lễ tang ghi lại cảnh anh cúi đầu, đứng cạnh cha là Thái tử Charles nhìn quan tài của mẹ.

Trong đoạn trailer mới dành cho loạt phim tài liệu, vợ Harry, meghan Markle xuất hiện mặc một chiếc áo "Raising the Future". Bên cạnh đó, cô cũng xuất hiện thêm nhiều lần, thường là chơi đùa với con trai Archie.

Dùng hình ảnh đám tang Công nương Diana trong trailer phim mới, Harry bị chỉ trích dữ dội

Loạt phim tài liệu dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 21/05. Ngoài Harry, một số nhân vật nổi tiếng khác như Lady Gaga, Glenn Close và Oprah Winfrey sẽ có những chia sẻ về cuộc sống của họ.

Trailer của loạt phim tài liệu ra mắt chỉ ít ngày sau khi Hoàng tử Harry công khai chỉ trích Thái tử Charles trong chương trình podcast với người dẫn chương trình Dax Shepard.

"Có rất nhiều nỗi đau và sự thống khổ được di truyền," Harry, người quyết định rời khỏi Hoàng gia Anh để chuyển tới sống tại Mỹ hồi năm ngoái, cho biết.

"Là cha mẹ, chúng tôi cần nỗ lực hết sức mình để có thể nói, "Các con biết không? Điều đó đã xảy ra với cha, cha sẽ không để điều đó xảy ra với các con nữa," Harry nói.

Công tước xứ Sussex khẳng định anh muốn "phá vỡ vòng luẩn quẩn" bên trong gia đình, sau khi nhận ra rằng việc anh được đối xử như thế nào là kết quả của việc cha anh được Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Philip nuôi dạy như thế nào.

Tuy vậy, Harry cũng vấp phải chỉ trích về những bình luận trong thời gian gần đây. Cây viết Mercy Muroki của báo lá cải The Sun cho rằng những biểu hiện gần đây của Harry mang tính chất "tự mình kể khổ" và không đúng thời điểm.

Muroki tự nhận từng rất thích cặp đôi Harry và Meghan, đồng thời thông cảm cho những nỗi đau anh từng trải qua trong quá khứ, thậm chí ủng hộ quan điểm cha anh đã mắc sai lầm dẫn tới việc anh bị tổn thương.

Tuy vậy, cây viết này cũng nhận định Harry đã đi quá giới hạn khi so sánh cuộc sống Hoàng gia với "sống trong sở thú", hay cáo buộc cha anh "di truyền lại nỗi đau và sự thống khổ".

Cô cho rằng những lời lẽ kể trên không chỉ kì quặc mà còn có thể mang tính chất giống như một đòn đáp trả mà anh dành cho gia đình mình.

Muroki cũng tin rằng dù Hoàng gia có không hoàn hảo tới mức nào, cha anh, Thái tử Charles, và bà nội anh, Nữ hoàng Elizabeth II, luôn hết mực yêu thương anh, đồng thời bày tỏ nghi ngờ cáo buộc bất kỳ thành viên cao cấp nào của gia đình khó chịu với việc anh kết hôn với Meghan, một phụ nữ gốc Phi.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)