Thế giới

Dùng điện thoại khi đang sạc, nhà sư Thái Lan bị điện giật chết

Tờ Daily Mail đưa tin, nhà sư Thái Lan Phra Rueang Yot, 49 tuổi qua đời khi sử dụng điện thoại trong lúc sạc bằng dây điện hở. Ba ngày sau xác chết mới được phát hiện.

 Dùng điện thoại khi đang sạc, nhà sư Thái Lan bị điện giật chết

Nhà sư Phra Rueang Yot, 49 tuổi, được phát hiện đã chết trong phòng tại một ngôi đền ở phía đông bắc Thái Lan hôm thứ Hai.

Cảnh sát tin rằng nhà sư được điều đến ngôi làng gần đó để thực hiện công việc truyền giáo nhưng thực chất lại dùng thời gian để chơi điện thoại, hút thuốc và uống cà phê.

Các nhà sư phát hiện xác của Phra khi ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ một gian nhà. Bên cạnh thi thể của nhà sư 49 tuổi là một cái gạt tàn, một gói thuốc lá và một gói cà phê đã dùng hết. Cánh tay của nhà sư 49 tuổi giơ lên không trung như thể vẫn đang cầm điện thoại. Đồng thời, chiếc điện thoại cùng dây sạc cũng được tìm thấy bên cạnh.

Dùng điện thoại khi đang sạc, nhà sư Thái Lan bị điện giật chết - 1
Cảnh sát tin rằng nhà sư đang chơi điện thoại trong khi đang cắm sạc trước khi bị điện giật chết

Cảnh sát trưởng Adisak Boonchaiyo cho biết nguyên nhân cái chết của nhà sư là do điện giật. Không có dấu hiệu tranh chấp hoặc bất kỳ tài sản nào trong phòng bị đánh cắp. 

Cảnh sát trưởng thông tin thêm: "Nhà sư có thể đã ngủ thiếp đi trong khi vẫn cầm chiếc điện thoại đang sạc dở. Sau đó, nhà sư bị điện giật và chết được 3 ngày trước khi mọi người tìm thấy".

Mẹ của nhà sư, bà Tha Phusena (73 tuổi), cho biết con trai bà đi tu 4 năm. Bà tin rằng cái chết của con trai là một tai nạn và không yêu cầu cảnh sát điều tra. Bà nói: Thật không tin nổi là con tôi đã chết. Phra rất khỏe mạnh. Tôi không nghi ngờ gì về cái chết của Phra. 

Trong khi đó, nhà sư Abbot Kittipanyakorn, cũng tu cùng chùa, cho biết Phra dành nhiều thời gian dùng điện thoại.

Abbot kể: "Phra thường nói về cái sạc bị hỏng và dự định mua cái mới trong vài tuần tới. Nhưng Phra đã không còn cơ hội thực hiện nữa rồi. 

Sự cố này sẽ là một bài học cho những người sử dụng điện thoại di động. Họ không nên dùng nó khi đang sạc hoặc dùng dây sạc bị hở".

Hiền Lê (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dung-dien-thoai-khi-dang-sac-nha-su-thai-lan-bi-dien-giat-chet-d67332.html?demo