Thế giới

Dựng clip bị bắt cóc để 'kiếm like', thiếu nữ xinh đẹp tử vong thương tâm

Một phụ nữ trẻ người Mexico đã vô tình bị bắn chết khi đang dàn dựng cảnh bị bắt cóc trên ứng dụng Tik Tok.

Ngày 9/10, mạng xã hội lan truyền thông tin về người phụ nữ tử vong trong chính vở kịch mà mình dựng lên. Theo đó, Areline Martinez, 20 tuổi cùng 10 người bạn của mình đang dàn dựng 1 vụ bắt cóc không có thực nhằm mục đích “câu like” trên ứng dụng Tik Tok. Vụ việc xảy ra tại Chihuahua, Mexico vào tối ngày 2/10.

Theo đoạn clip, Areline và 1 người bạn khác bị buộc vào ghế trong khi tay và chân đều bị trói chặt. Bên cạnh đó, những diễn viên còn lại thì trong vai kẻ bắt cóc và chĩa súng vào họ.

Dựng clip bị bắt cóc để 'kiếm like', thiếu nữ xinh đẹp tử vong thương tâm
Areline Martinez

Xui xẻo thay, trong lúc Areline giả vờ vật lộn với những kẻ bắt cóc, khẩu súng đã bị cướp cò và bắn vào đầu cô. Cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm lý do vì sao 1 khẩu súng đã được nạp đạn lại được sử dụng quay video.

“Chúng tôi đang nghĩ đến giả thuyết họ không biết rằng khẩu súng đã bị nạp đạn từ trước nên không kiểm tra lại và vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra”, Cảnh sát trưởng Cesar Augusto Peniche Espeje trả lời phỏng vấn truyền thông.

Dựng clip bị bắt cóc để 'kiếm like', thiếu nữ xinh đẹp tử vong thương tâm - 1

Dựng clip bị bắt cóc để 'kiếm like', thiếu nữ xinh đẹp tử vong thương tâm - 2
Một số hình ảnh trong đoạn video được quay lại 

“Nếu như ai đó phải chịu trách nhiệm, họ có lẽ sẽ không bị nhận bất cứ cáo buộc nào. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, họ sẽ phải giải thích rõ cho chúng tôi biết về nguồn gốc của cây súng và ai đã bán nó cho họ.”

Sau khi vụ việc xảy ra, 10 người có mặt tại hiện trường đã bỏ trốn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tìm kiếm và triệu tập đủ nhân chứng để thẩm vấn, điều tra làm rõ.

Được biết, Areline đã có con và cô từng đăng rất nhiều những đoạn clip liên quan đến bắt cóc “giả” lên trang cá nhân của mình trên ứng dụng Tik Tok.

Theo Han (Nguoiduatin.vn)