Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Đức tổ chức hòa nhạc hàng nghìn người tham gia nhằm nghiên cứu khả năng lây lan dịch Covid-19

Đức đã tổ chức 3 buổi hòa nhạc, với các điều kiện y tế khác nhau, để đánh giá khả năng lây lan của dịch Covid-19 trong đám đông.

Các nhà nghiên cứu Covid-19 đã sử dụng sân vận động Leipzig ở thành phố phía đông nước Đức, để thu thập dữ liệu từ tình nguyện viên trong thí nghiệm mô phỏng "đời thực" một buổi hòa nhạc, trong điều kiện kiểm soát y tế và an toàn nghiêm ngặt hôm 22/8.

Buổi hòa nhạc đầu tiên diễn ra trong điều kiện không có biện pháp an toàn vệ sinh nào được thực hiện. Buổi hòa nhạc thứ 2 có các điều kiện an toàn vệ sinh cao hơn đi kèm một số biện pháp giãn cách xã hội. Buổi hòa nhạc thứ 3 chỉ có một nửa số người tham gia so với buổi hòa nhạc thứ nhất và người tham gia phải đảm bảo giãn cách mỗi người cách nhau 1,5 mét.

Đức tổ chức hòa nhạc hàng nghìn người tham gia nhằm nghiên cứu khả năng lây lan dịch Covid-19
Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu

Khoảng 1.500 người đã tham gia thí nghiệm do Bệnh viện Đại học Halle tổ chức. Người tham gia đều phải xét nghiệm Covid-19 trước, cho kết quả âm tính, và buộc phải đeo khẩu trang suốt ngày thí nghiệm.

Buổi biểu diễn có tên gọi “Khởi động 19” do ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tim Bendzko đảm nhiệm được tổ chức trong cùng 1 ngày với mức độ giãn cách khác nhau. Các nhà tổ chức cũng sử dụng cả khử khuẩn huỳnh quang nhằm xác định những bề mặt mà khán giả đụng tới nhiều nhất.

Đức tổ chức hòa nhạc hàng nghìn người tham gia nhằm nghiên cứu khả năng lây lan dịch Covid-19 - 1
Rất đông các tình nguyện viên tuổi từ 18 – 50 đã đăng ký tham gia vào buổi hòa nhạc.

Bênh cạnh đó, mỗi tình nguyện viên sẽ được cung cấp một thiết bị truy vết tiếp xúc để ghi lại tuyến di chuyển của họ trong sân vận động và theo dõi đường đi của aerosol, hạt nhỏ có thể mang nCoV, phát tán khi tình nguyện viên hòa vào đám đông và trò chuyện.

Kết quả của dự án sẽ được công bố vào đầu tháng 10.

Tuy nhiên, dự án vừa diễn ra đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì bỏ ra cả đống tiền để làm thí nghiệm dự án như thế này, thì nên loại bỏ những sự kiện tập trung đông người trong lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, và thí nghiệm như thế này quá nguy hiểm, không đảm bảo tính an toàn cho các tình nguyện viên.