Thế giới

Đức: Sập nhà kinh hoàng khiến ít nhất 30 người mất tích

Truyền thông châu Âu đưa tin, ít nhất 30 người được cho là đang mất tích trong một vụ sập nhà kinh hoàng tại Đức hôm 14/7.

Theo trang Europenews, vụ sập nhà do dòng lũ lớn gây ra đã cuốn trôi 6 ngôi nhà và làm hư hại 25 ngôi nhà khác tại khu vực Eifel của thành phố Schuld thuộc bang Rheinland-Pfalz, miền tây nước Đức.

Đài phát thanh SWR cho biết khoảng 30 người mất tích sau khi 6 ngôi nhà bị sập tối 14/7 tại bang Rhineland-Palatinate, miền Tây nước Đức do mưa lớn gây ngập úng nghiêm trọng.

Đức: Sập nhà kinh hoàng khiến ít nhất 30 người mất tích
Mưa bão đang tàn phá nhiều khu vực tại Đức. Ảnh: DW

Báo cáo ban đầu cho biết, mưa lớn đã khiến sông Nims bị vỡ bờ, gây ngập lụt toàn khu vực và dẫn đến vụ việc đau lòng này.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận khu vực này để giải cứu các nạn nhân.

Đức: Sập nhà kinh hoàng khiến ít nhất 30 người mất tích - 1
Cảnh ngập lụt nhìn từ trên cao

Vụ việc tại Đức xảy ra trong lúc mưa bão đang hoành hành tại một số vùng thuộc Tây và Trung Âu. Mưa lũ trước đó đã khiến một lính cứu hỏa ở thành phố Altena của Đức thiệt mạng và một người khác mất tích.

Nhà chức trách Đức đã hối thúc người dân đề cao cảnh giác và hạn chế ra ngoài khi có mưa lũ.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)