Thế giới

Đức phát triển máy bay cường kích mới thay thế Panavia Tornado

Chính phủ Đức và tập đoàn Airbus Defense and Space đang trong giai đoạn đầu của việc phát triển ra loại cường kích thay thế các máy bay Panavia Tornado.

Chính phủ Đức và tập đoàn Airbus Defense and Space đang trong giai đoạn đầu của việc phát triển ra loại cường kích thay thế các máy bay Panavia Tornado.

Theo tạp chí quân sự Janes, quân đội Đức muốn có được loại cường kích này trong thời gian từ 2030 đến 2040, do đó Airbus cần đảm bảo rằng, nó sẽ được tích hợp các công nghệ tốt nhất và sử dụng được hàng chục năm sau đó mà không bị lỗi thời.

ảnh 1

Máy bay cường kích mới của Đức sẽ xuất hiện trong giai đoạn 2030 đến 2040

FCAS sẽ là sự tổng hợp của nhiều hệ thống với lựa chọn tổ lái 2 người hoặc một người, thậm chí nó còn có thể bao gồm bản không người lái. Những hình ảnh concept đầu tiên cho thấy, FCAS sẽ có thiết kế sử dụng 2 động cơ giống như những loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 đang dần xuất hiện trên thế giới.

Nếu được phát triển cho mục đích tàng hình, FCAS nhiều khả năng sẽ miễn dịch được với nhiều dải băng tần radar hơn là F-22 hay F-35 của Mỹ do phải đến những năm 2030, nó mới bắt đầu được đưa vào sử dụng.

Hiện vẫn chưa rõ Đức có hợp tác với các nước châu Âu khác trong chương trình FCAS và quân đội nước này có đủ tiền để heo đuổi dự án này đến khi đạt được thành quả hay không, tuy nhiên quốc gia này vẫn được đánh giá là có nền tảng công nghệ tốt và có thể tái cơ cấu lại ngân sách nhanh chóng. 

Theo Đặng Vũ (An Ninh Thủ Đô)