Thế giới

Đức Giáo hoàng Francis thừa nhận sai lầm của Giáo hội trong lễ Giáng sinh

Đức Giáo hoàng Francis kêu gọi tín đồ không để sai lầm của Giáo hội ngăn họ tiếp nhận tình yêu của Chúa Jesus khi cử hành Thánh lễ Giáng sinh.

Đức Giáo hoàng Francis thừa nhận sai lầm của Giáo hội trong lễ Giáng sinh
Giáo hoàng Francis phát biểu trong Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường St. Peter, Vatican đêm qua.

Theo tờ BBC, như thông lệ đêm Giáng sinh, bài giảng của Giáo hoàng năm nay cũng tập trung vào ý nghĩa sự ra đời của Chúa Jesus tại Bethlehem.

"Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa tiếp tục yêu tất cả chúng ta, ngay cả những người tồi tệ nhất trong chúng ta", Giáo hoàng phát biểu trước hàng nghìn Kitô hữu trong Thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung thánh đường St Peter ở Vatican.

"Bạn có thể suy nghĩ sai lệch hoặc từng khiến mọi thứ hỗn loạn, nhưng Chúa sẽ vẫn yêu bạn. Chúng ta thường nghĩ rằng Chúa sẽ ban thưởng nếu chúng ta tốt và trừng phạt chúng ta nếu chúng ta xấu. Tuy nhiên, đó không phải là điều Chúa làm".

Dù không đề cập sự việc cụ thể, Giáo hoàng được cho là đang nhắc tới những rắc rối gần đây của Giáo hội, bao gồm các bê bối lạm dụng tình dục khắp thế giới và những bất thường về tài chính. 

Trong nỗ lực nhằm giải quyết các vụ bê bối, Giáo hoàng Francis tuần trước bãi bỏ bí mật tông tòa trong điều tra lạm dụng tình dục. Theo đó, sẽ  dỡ bỏ hạn chế báo cáo các vụ tình nghi lạm dụng tình dục cho chính quyền dân sự và cấm áp đặt nghĩa vụ im lặng với những người báo cáo việc lạm dụng hoặc nạn nhân. 

Giáo hội Công giáo đối mặt bê bối lạm dụng tình dụng trẻ em trong hai thập kỷ qua, buộc Giáo hoàng Francis phải đưa ra những động thái quyết liệt. Nhiều linh mục và giám mục đã bị buộc tội, cách chức.

HL (Nguoiduatin.vn)