Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Đức chi ít nhất 550 tỷ Euro cứu nền kinh tế trước đại dịch COVID-19

Nước Đức buộc phải có những biện pháp chưa từng có tiền lệ trước đại dịch COVID-19.

Trong buổi họp báo tại thủ đô Berlin ngày 13/3, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier khẳng định chính phủ Đức cam kết chi hơn 550 tỷ Euro nhằm trợ giúp cho các doanh nghiệp nước này nước này vượt qua cơn khủng hoảng vì đại dịch COVID-19.

"Hiện nay khoảng gần một nửa nghìn tỷ euro đã sẵn sàng. Và đó chỉ là sự khởi đầu. Chúng tôi đều thống nhất rằng mọi kế hoạch hồi phục kinh tế sắp tới không được thất bại vì thiếu tiền hay thiếu quyết tâm" - ông Peter Altmaier khẳng định.

Đức chi ít nhất 550 tỷ Euro cứu nền kinh tế trước đại dịch COVID-19
Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier

Số tiền 550 tỷ Euro và còn có thể cao hơn sẽ được chính phủ Đức cung cấp cho các doanh nghiệp nước này thông qua Ngân hàng đầu tư Nhà nước. Đáng chú ý, đây là gói tài chính lớn nhất mà Chính phủ Đức tung ra kể từ sau Thế chiến thứ II nhằm cứu nền kinh tế nước này.

Theo giới chức Đức, nước này đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn chưa từng có và cần phải có những biện pháp chưa từng có tiền lệ.

Liên quan tình hình dịch bệnh ở Đức, số ca nhiễm bệnh trong 2 ngày qua đã tăng 50%. Tính đến hết ngày 13/3 theo giờ địa phương, số trường hợp dương tính với virus corona chủng mới đã tăng lên 3.675 trường hợp, 46 bệnh nhân được xuất viện và 8 ca tử vong.

Ngoài ra, Áo cũng chi 4 tỉ Euro nhắm đối phó với đại dịch COVID-19. Hãng tin Reuters dẫn lời thủ tướng Áo Sebastian Kurz và phó thủ tướng Werner Kogler cho hay gói ngân sách trên dùng để "tiếp sức" cho nền kinh tế đang bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Gói này bao gồm các khoản vay ngắn hạn và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)