Thế giới

Đức: Bố ráp toàn quốc, bắt giữ 25 người liên quan tới âm mưu đảo chính

Sáng 7/12, cảnh sát Đức đã bắt giữ 25 người bị tình nghi là thành viên hoặc người ủng hộ một tổ chức khủng bố trong nước đang âm mưu lật đổ chính phủ.

Đài DW dẫn lời Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức Marco Buschmann cho biết mạng lưới mà 25 người này bị tình nghi đang tham gia có quan hệ với "phong trào Reichsbürger", một nhóm không công nhận tính hợp pháp của nước Đức hiện đại và có âm mưu đảo chính.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết chính phủ sẽ đáp trả bằng luật pháp đối với những nỗ lực chống đối nhà nước như trên. Đức sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ âm mưu của nhóm này đã được thực hiện tới đâu.

Bà Faeser nói trong một tuyên bố: "Các cuộc điều tra đã cung cấp cái nhìn sơ bộ về những mối đe doạ khủng bố từ các thuyết âm mưu của Reichsbuerger".

Đồng thời, bộ trưởng Nội vụ Đức khẳng định nhà nước hợp hiến sẽ luôn biết các tự bảo vệ trước "những kẻ chống đối nền dân chủ".

Đức: Bố ráp toàn quốc, bắt giữ 25 người liên quan tới âm mưu đảo chính
Cảnh sát Đức 25 nghi phạm âm mưu lật đổ chính phủ. Ảnh: AP

Cuộc bố ráp nhắm vào 130 bất động sản thuộc về 52 nghi phạm ở 11 bang của Đức. Theo các công tố viên, tổ chức mà các nghi phạm thuộc về một tổ chức khủng bố được thành lập muộn nhất vào cuối tháng 11/2020 với mục tiêu vượt qua trật tự nhà nước hiện có ở Đức

Theo đài BBC, nhóm này đã phác thảo ra một nhà nước mới mà họ muốn thành lập sau khi đảo chính theo mô hình nước Đức năm 1871. Một người đàn ông Đức được coi là "hoàng tử Heinrich XIII", 71 tuổi, được cho là trung tâm của kế hoạch.

Người phát ngôn của cơ quan tình báo quân đội Đức nói với Reuters rằng một quân nhân tại ngũ và một số quân nhân dự bị cũng nằm trong số những người bị điều tra. Người lính tại ngũ là thành viên của lực lượng tinh nhuệ KSK của Bundeswehr, lực lượng này đang được rà soát lại trong những năm gần đây do một vấn đề liên quan tới tư tưởng cực hữu. 

Trong số 25 nghi phạm gồm cả nam giới và phụ nữ bị bắt, 24 người đến từ Đức và một người ủng hộ tình nghi đến từ Nga. Một trong số các vụ bắt giữ diễn ra ở Áo và một vụ ở Ý. Các cơ quan chức năng Đức vẫn đang nhắm tới 27 nghi phạm khác.

Văn phòng công tố cho biết các nhà điều tra nghi ngờ các thành viên của nhóm đã có kế hoạch xông vào văn phòng Bundestag (Hạ viện) ở Berlin với một nhóm vũ trang nhỏ.

Vào tháng 8/2020, những người biểu tình từng xông tiến vào bên trong tòa nhà quốc hội Reichstag của Đức, trong đó có một số người cầm cờ có biểu tượng cực hữu. Nhóm này được cho là đã lợi dụng các cuộc biểu tình của người dân phản đối các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt ngừa COVID-19.

Cơ quan tình báo nội địa của Đức ước tính có khoảng 21.000 người ủng hộ phong trào Reichsbuerger. Khoảng 5% trong số đó có tư tưởng cực hữu.

(Tổng hợp)

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/uc-bo-rap-toan-quoc-bat-giu-25-nguoi-lien-quan-toi-am-muu-ao-chinh-a365057.html