Thế giới

Đứa trẻ 9 tháng tuổi tử vong vì bị cha ép nuốt ma túy

Một người đàn ông gốc Việt bị buộc tội Giết người cấp độ 1 và Lạm dụng trẻ em sau khi con trai anh ta tử vong vì sốc thuốc.

Mới đây, Cảnh sát bang Tennesse cho biết, họ đã bắt giam Phuoc “Tommy” Nguyen, 36 tuổi (người Mỹ gốc Việt) vì tội Lạm dụng trẻ em và Giết người. Nạn nhân là Kayden Goldthreate, người con trai 9 tháng tuổi của Nguyen, đã qua đời sau khi bị cha ép nuốt một số lượng lớn ma túy vào cơ thể.

Đứa trẻ 9 tháng tuổi tử vong vì bị cha ép nuốt ma túy

Các cuộc điều tra cho thấy, Nguyen sống cùng con trai Kayden tại một ngôi nhà trên đường Wilow Branch Drive, thành phố Nashville, bang Tennesse (Mỹ). Nguyen là một đối tượng nghiện ma túy.

Cuối năm 2019, các bác sĩ công bố Kayden tử vong do nhiễm độc fentanyl cấp tính sau khi bị người cha ép nuốt một số lượng lớn chất ma túy vào cơ thể. Không những vậy, họ còn phát hiện cậu bé bị chấn thương ở đầu. Có vẻ như khi còn sống, cậu từng bị Nguyen bạo hành.

Được biết, Nguyen bị truy tố từ tháng 11/2019. Tuy nhiên phải đến ngày 21/1/2021, đối tượng mới bị bắt giữ.

Theo Han (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/dua-tre-9-thang-tuoi-tu-vong-vi-bi-cha-ep-nuot-ma-tuy-a503904.html