Thế giới

Dư luận Nhật Bản nghi ngờ chi tiết lạ lùng khi vợ chồng cựu công chúa vội vã tới Mỹ, người chồng lại bị nghi 'ăn bám' vợ

Mako Komuro, cựu công chúa của Hoàng gia Nhật Bản đã cùng chồng tới New York (Mỹ) vào cuối tuần trước, tuy vậy cặp đôi vẫn thu hút sự chú ý của dư luận trong nước.

Dư luận Nhật Bản nghi ngờ chi tiết lạ lùng khi vợ chồng cựu công chúa vội vã tới Mỹ, người chồng lại bị nghi 'ăn bám' vợ
Vợ chồng Mako và Kei Komuro lên xe rời sân bay quốc tế JFK ở New York hôm 14/11 (Ảnh: AFP)

Mako đã lên máy bay tới Mỹ chỉ ba tuần sau khi chính thức kết hôn với hôn phu Kei Komuro. Điều này khiến dư luận Nhật Bản cảm thấy khó hiểu và nhanh chóng có nhiều ý kiến đồn đoán, bởi thời gian ba tuần được cho là quá ngắn để hoàn tất thủ tục xin cấp visa sang Mỹ.

Chia sẻ trên Yahoo Japan, một luật sư Nhật Bản làm việc tại Mỹ cho biết ông thường phải chờ khoảng một tháng thì mới được gọi phỏng vấn visa và cũng mất thêm một tháng nữa trước khi có visa để di chuyển.

Ông đặt câu hỏi không rõ vì sao Mako Komuro lại hoàn tất mọi thủ tục một cách nhanh chóng như vậy, không rõ lý do nào giải thích thỏa đáng nghi ngờ này.

Bên cạnh đó, dư luận Nhật Bản cũng chú ý tới việc Mako và Kei Komuro sẽ trang trải cuộc sống như thế nào tại thành phố New York.

Thông tin từ báo chí Mỹ cho thấy hai vợ chồng đã thuê một căn hộ ở khu vực Hell's Kitchen tại quận Manhattan, New York. Cụ thể, hai vợ chồng được trông thấy đã đưa hành lý vào một tòa nhà dân cư ở Đường 52. Căn hộ mà hai vợ chồng thuê chỉ có một phòng ngủ, nhưng được trang web quảng cáo mô tả là "sang trọng, đầy đủ tiện nghi". Giá thuê phòng vào khoảng ít nhất 4.300 USD/tháng.

Hiện tại, do Mako Komuro mới chuyển tới New York và chưa có việc làm, trong khi Kei Komuro đã không vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật tại bang New York, thu nhập của hai vợ chồng được cho là sẽ rất khó khăn.

Bên cạnh đó, Mako trước đây đã tuyên bố không nhận khoản tiền hồi môn trị giá 1,23 triệu USD mà các công chúa Nhật Bản thường được nhận khi kết hôn với thường dân, do đó tài chính của cặp vợ chồng mới cưới được cho là càng eo hẹp.

Một số ý kiến trên truyền thông Nhật Bản cho rằng hai vợ chồng sẽ phải trang trải cuộc sống bằng tiền tiết kiệm, trước khi Mako Komuro tìm được việc làm và Kei Komuro có chứng chỉ hành nghề luật để có thu nhập ổn định hơn.

Mako Komuro có bằng thạc sĩ nghiên cứu bảo tàng và phòng tranh học do Đại học Leicester (Anh) cấp, đồng thời cũng đã có kinh nghiệm làm việc 5 năm tại một bảo tàng ở Tokyo, do đó cô hoàn toàn có thể tìm được việc làm trong thế giới nghệ thuật rất phát triển ở New York, theo New York Times.

Trong khi đó, Kei Komuro sẽ phải thi lại để lấy chứng chỉ hành nghề thì mới có cơ hội thăng tiến với mức thu nhập cao.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/du-luan-nhat-ban-nghi-ngo-chi-tiet-la-lung-khi-vo-chong-cuu-cong-chua-voi-va-toi-my-nguoi-chong-lai-bi-nghi-an-bam-vo-tintuc797167