Thế giới

Du lịch tình dục gia tăng do hàng không giá rẻ

Nghiên cứu của mạng lưới bảo vệ trẻ em toàn cầu cho thấy du lịch tình dục mở rộng ra nhiều điểm đến mới trên thế giới, chủ yếu do các chuyến bay giá rẻ và thông tin trên Internet.

 

Nghiên cứu của mạng lưới bảo vệ trẻ em toàn cầu cho thấy du lịch tình dục mở rộng ra nhiều điểm đến mới trên thế giới, chủ yếu do các chuyến bay giá rẻ và thông tin trên Internet.

Theo Telegraph, những điểm đến mới được đề cập trong báo cáo như Bồ Đào Nha, Moldova, Ukraine, Myanmar, Lào, Campuchia...

Nghiên cứu cũng cho biết, nhóm du khách này không còn gói gọn trong những những người giàu có, trung niên đến từ các nước phát triển ở phương Tây và muốn tìm đến các quốc gia đang phát triển để thỏa mãn ý đồ. Thay vào đó, họ có thể là người trong cùng châu lục, đi công tác hoặc làm việc xa quê hương, nên hành vi xâm phạm không liên tục như những tên tội phạm ấu dâm.

Du lich tinh duc gia tang do hang khong gia re hinh anh 1
Nữ tiếp viên chèo kéo khách tại phố đèn đỏ ở Pattaya, Thái Lan

Nghiên cứu chỉ ra rằng, điều "tiếp tay" dẫn đến gia tăng cơ hội lạm dụng tình dục phụ nữ và trẻ em chính là do sự bùng nổ của hàng không giá rẻ và thông tin đầy rẫy trên Internet. "Dù phạm vi chính xác chưa thể đo lường, có những chỉ số báo động cho thấy tội ác này đang tràn lan".

Với việc người sử dụng Internet ngày càng tăng, những kẻ có ý đồ xấu dễ dàng tiếp cận trẻ em trên mạng, tìm cách dụ dỗ các em mà không bị phát hiện.

Nghiên cứu về mối liên hệ giữa du lịch tình dục và hàng không giá rẻ được thực hiện trong 2 năm, nhận sự tài trợ kinh phí từ chính phủ các nước Hà Lan và Ireland. ECPAT đã phối hợp với hơn 70 tổ chức bảo vệ trẻ em trên toàn thế giới để thu thập dữ liệu.

Theo Minh Anh (Zing.vn)