Thế giới

Du khách Việt Nam ngã tử vong từ tầng 15 khách sạn Singapore

Cơ thể của du khách có tên Nguyen Ngoc Duy được cảnh sát tìm thấy ở vườn trời tầng 5, còn đầu nằm ngoài nhà hàng tầng 4.

Cơ thể của du khách có tên Nguyen Ngoc Duy được cảnh sát tìm thấy ở vườn trời tầng 5, còn đầu nằm ngoài nhà hàng tầng 4.

Đại diện của cảnh sát cho biết, Duy được bạn là Vu Truong An, sinh viên IT 21 tuổi tại Singapore mời sang chơi cùng 4 người khác. Họ thuê phòng ở khách sạn và dự kiến về Việt Nam cuối tháng 3.

Theo Lianhe Wanbao, Duy và An đã xảy ra xích mích, cãi vã trước đó. Duy ngã từ tầng 15, rơi trúng vào lan can ở vườn trời khiến đầu bị lìa khỏi cơ thể. Ngay sau khi bạn mình bị ngã, An đã chạy xuống sảnh để báo nhân viên khách sạn và cảnh sát.

Cảnh sát đưa thi thể của Duy khỏi hiện trường vào 8h ngày 29/3. Ảnh: Straitstimes.

Duy tử vong tại hiện trường lúc 3h30, theo lời các bác sĩ. An cũng có một vết thương trên đầu và được đưa tới bệnh viện Tan Tock Seng ngay sau đó.

Cảnh sát Singapore đang điều tra vụ án. Họ cho rằng đây là cái chết không tự nhiên và cần làm rõ nguyên nhân. 

Khách sạn từ chối đưa ra bình luận.

Theo Vân Phạm (VnExpress.net)