Thế giới

Du khách nước ngoài bị cắt cổ ném xuống biển Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan đang điều tra cái chết của một người đàn ông phương Tây bị rạch cổ họng, sau đó bị buộc vào một chiếc cột bê tông ném xuống biển.

Cảnh sát Thái Lan đang điều tra cái chết của một người đàn ông phương Tây bị rạch cổ họng, sau đó bị buộc vào một chiếc cột bê tông ném xuống biển.

Khi được tìm thấy, người đàn ông vẫn mặc một bộ đồ lặn và đeo chân vịt. Nhân chứng người Campuchia khai với cảnh sát rằng lúc ông cảnh báo du khách chớ lại gần các mỏm đá ở bờ biển, ông nhìn thấy một thi thể nam giới bị buộc chặt vào một chiếc cột bê-tông.

Sĩ quan Apichai Krobphetch phát biểu tại một cuộc họp báo: “Lúc này, chúng tôi vẫn chưa xác định được danh tính và quốc tịch của nạn nhân. Chỉ biết đó là một người đàn ông phương Tây, cao 1,73 m”.

Bãi biển Samae. Ảnh: YOUTUBE
Bãi biển Samae. Ảnh: YOUTUBE

Đồn cảnh sát Muang Pattaya đã tổ chức một cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ án. Thanh tra Wattana Pradit nhận định bước đầu có thể nói đây là một vụ giết người và cảnh sát sẽ điều tra theo hướng này.

Một nhóm nhân viên công vụ đã được cử tới vùng Ban Koh Larn để thu thập thêm manh mối, trong khi thợ lặn và cảnh sát quay trở lại hiện trường để tìm kiếm bằng chứng.

“Chúng tôi đang dò hỏi các khách sạn và nhà nghỉ xem có vị khách nào biến mất hay không” – thanh tra cảnh sát Apichai Krobphetch cho biết. “Đồng thời, chúng tôi cũng liên lạc với các đại sứ quán nước ngoài tại Thái Lan để nhờ hỗ trợ”.

Bãi biển Samae nằm ở quận Bang Lamung, tỉnh Chon Buri, trên hòn đảo nhỏ Koh Larn ở miền Đông Thái Lan. Vào mùa du lịch cao điểm, nơi này tiếp đón khoảng 800 - 3.000 du khách mỗi ngày. Bãi biển Samae nổi tiếng với những bờ cát trắng và làn nước xanh như ngọc, đem lại cảm giác thơ mộng.

Ngành du lịch Thái Lan đối mặt khó khăn sau vụ đánh bom đền Erawan hồi tháng 8-2015, khiến 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Gần đây nhất, ngày 11-8-2016, hai quả bom phát nổ tại khu nghỉ mát bên bờ biển Hua Hin, phía Nam thủ đô Bangkok, làm 1 phụ nữ thiệt mạng và 19 người bị thương, trong đó có 8 người nước ngoài.

THeo P.Nghĩa (Nld.com.vn)