Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Du khách Italy tại Ấn Độ tử vong sau khi khỏi Covid-19

Một du khách Italy đã tử vong tại Jaipur, Ấn Độ hôm 20/03, sau khi được chữa khỏi Covid-19.

Theo thông tin từ New India Express, du khách Andrey Carly, 69 tuổi, được chữa trị tại Bệnh viện Fortis ở Jaipur (Ấn Độ).

Du khách Italy tại Ấn Độ tử vong sau khi khỏi Covid-19

Trước đó, ông được điều trị Covid-19 tại bệnh viện Sawai Man Singh, và sau khi được xét nghiệm cho kết quả âm tính với chủng mới coronavirus, ông được đưa tới bệnh viện thuộc trường Đại học Khoa học Y tế Rajasthan để tiếp tục cách ly, theo dõi.

Theo yêu cầu của Đại sứ quán Italy tại Ấn Độ, bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện Fortis, nơi ông qua đời vì nhồi máu cơ tim.

"Ông ấy đã âm tính với coronavirus, chúng tôi đã chưa khỏi cho ông ấy và vợ. Tuy vậy các bệnh nền đã khiến ông ấy yếu hơn và không thể phục hồi ngay được. Chúng tôi được thông báo ông ấy qua đời vì nhồi máu cơ tim," Raman Sharma, một trong số những bác sĩ tham gia chữa trị cho bệnh nhân cho biết.

Andrey Carly và vợ đi cùng nhiều du khách Italy khác tới Ấn Độ. Đêm 28/02, ông thấy khó thở, và được đưa tới bệnh viện.

Ngày tiếp theo, ông được chuyển tới bệnh viện Sawai Man Singh, nơi ông được xét nghiệm coronavirus. Lần đầu xét nghiệm cho kết quả âm tính, tuy vậy lần thứ hai cho kết quả dương tính, được Viện Quốc gia Virus học Ấn Độ xác nhận. Vợ của Carly sau đó cũng được chẩn đoán mắc Covid-19.

Hai vợ chồng được điều trị tại bệnh viện Sawai Man Singh, và sau một thời gian cả hai đã âm tính với virus. Trước khi ông Carly qua đời, các bác sĩ nhận định tình trạng sức khỏe của ông tiến triển tốt, huyết áp ổn định, đã khỏi triệu chứng viêm phổi.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)