Thế giới

Du học sinh có thể bị trục xuất khỏi Mỹ nếu học online 100%

Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) thông báo du học sinh tới từ các nước khác cần phải tham gia các buổi học tại trường của họ thì mới có thể ở lại nước này ở học kỳ mùa Thu 2020.

Những du học sinh ở lại Mỹ nhưng chỉ tham gia các khóa học online có thể đối mặt với "những hậu quả về di trú, trong đó bao gồm quá trình trục xuất", ICE cho hay.

Du học sinh có thể bị trục xuất khỏi Mỹ nếu học online 100%
Ảnh minh họa: AP

Du học sinh trúng tuyển vào những trường có các khóa học online hoàn toàn sẽ không được nhận visa, theo ICE. Các sinh viên đang theo học ở những trường như vậy sẽ được yêu cầu chuyển trường hoạc rời khỏi nước Mỹ.

Khoảng 8% các trường đại học Mỹ đang lên kế hoạch chuẩn bị cho việc dạy học trực tuyến 100% trong kỳ kỳ mùa Thu sắp tới, theo tờ Chronicle of Higher Educadion.

Du học sinh theo học tại các trường cho phép học trực tuyến cũng như học tại lớp sẽ có thể ở lại Mỹ, miễn là khóa học của họ không phải trực tuyến 100%. Các trường sẽ được yêu cầu chứng nhận với Chương trình Sinh viên và Khách Trao đổi (SEVP) rằng các sinh viên đang "tham gia số lớp học online tối thiểu".

Ít nhất 23% các trường đại học Mỹ cho phép sinh viên vừa học trực tuyến, vừa học trên lớp. Các trường có khóa học trực tuyến sẽ phải thông báo với SEVP trước ngày 15/07, trong khi các trường áp dụng cả hai hình thức cần gửi kế hoạch để SEVP xem xét trước ngày 01/08.

Một số trường học Mỹ cho rằng việc sinh viên có thể chuyển sang học online hoàn toàn là một lợi thế, tuy vậy sắp tới điều này có thể gây khó khăn với sinh viên, bởi họ có nguy cơ bị trục xuất, theo chính sách mới mà ICE công bố.

Du học sinh quốc tế được cấp visa F-1 tại Mỹ, cho phép họ theo học toàn thời gian ở nước này. Tuy vậy, loại visa này thường chỉ cho phép sinh viên theo học một lớp trực tuyến mỗi kỳ.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, SEVP đã đưa ra những thay đổi tạm thời về chính sách này, cho phép du học sinh quốc tế theo học nhiều lớp trực tuyến mà không lo bị tước visa.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)