Thế giới

Đốt pháo hoa mừng thọ làm chết gần 250 con gà của hàng xóm

Một chủ trang trại chăn nuôi gà ở Trung Quốc cho rằng hàng xóm đốt pháo hoa mừng thọ đã khiến 246 con gà bị chết.

Một chủ trang trại chăn nuôi gà ở Trung Quốc cho rằng việc hàng xóm đốt pháo hoa mừng thọ đã khiến 246 con gà của anh chết vì tiếng nổ quá lớn.

Đốt pháo hoa mừng thọ làm chết gần 250 con gà của hàng xóm
Ảnh minh họa: China Daily

Hôm thứ Bảy 28/12, một người đàn ông tên là Xiaorao tổ chức mừng thọ cho bố tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Trong tiệc mừng thọ, anh này cho đốt 10 thùng pháo hoa.

Hàng xóm của Xiaorao là chủ trang trại chăn nuôi gà cho biết đã có 246 con gà của người này bị chết do tiếng pháo nổ quá lớn trong thời gian dài. Người này đòi bồi thường 15.000 nhân dân tệ (tương đương 2.100 USD), tuy vậy Xiaorao nhất quyết không đền bù cho hàng xóm, đáp trả lại rằng không có con gà nào của anh chết vì ảnh hưởng tiếng pháo trong ngày hôm đó.

Chính quyền địa phương phải đứng ra hòa giải hai bên, và cuối cùng gia đình Xiaorao chấp nhận đền bù 5.000 nhân dân tệ cho hàng xóm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)