Thế giới

Đốt nhà hàng vì không vừa ý món ăn

Người đàn ông 49 tuổi sống ở quận Queens, thành phố New York, Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi phát hiện ra người này đã đốt cháy một nhà hàng Châu Á ở địa phương.

Đốt nhà hàng vì không vừa ý món ăn
Ảnh cắt từ clip.

Choephel Norbu, 49 tuổi thừa nhận chính ông là người đã đốt Ittadi Garden and Grill ở Jackson Heights vào sáng 2/10 chỉ vì không hài lòng với đồ ăn của nhà hàng Bangladesh này.

"Tôi đã rất say. Tôi đã đặt món biryani gà nhưng họ không cho tôi gà biryani. Và thế là tôi đã phát điên nên đã ném nó ra ngoài ”, New York Post dẫn lời Norbu khai với cảnh sát sau khi bị bắt.

Norbu được cho là đã quay lại nhà hàng vào 6h sáng hôm sau. Các đoạn camera an ninh cho thấy người này đã đổ một chất lỏng có thể là xăng vào trước nhà hàng rồi châm lửa. Tuy nhiên sau đó ngọn lửa cũng bén trở lại vào người đàn ông.

Theo các công tố viên, dù không ai trong nhà hàng bị thương sau vụ việc ngoại trừ kẻ gây ra vụ cháy nhưng cơ sở kinh doanh này vẫn phải chịu thiệt hại 1.500 USD (36,7 triệu đồng) cho tiền sửa chữa.

Theo Sở Cứu hỏa Thành phố New York, Norbu đã bị bắt hôm 14/10 vì tội đốt phá, phạm tội ác ý và hành động một cách liều lĩnh gây nguy hiểm cho cộng đồng. Tuy nhiên, vì những cáo buộc đó không yêu cầu bảo lãnh, Norbu đã được trả tự do.

Bản án sau khi được tuyên đã phần nào gây thất vọng cho lực lượng cảnh sát, những người đã phải mất 2 tuần điều tra vụ việc và tham gia cùng lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy.

"Anh ta đã đốt cháy một cửa hàng, anh ta lên kế hoạch cho vụ việc, tại sao anh ta lại được trả tự do vào ngay ngày hôm sau?" một sĩ quan cảnh sát nói với New York Post.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ot-nha-hang-vi-khong-vua-y-mon-an-a361735.html