Thế giới

Đồng ý kết hôn với chú ruột lớn hơn 10 tuổi nếu em gái câm điếc được gả cùng, cái kết của đám cưới 'mua 1 tặng 1' khiến dân tình ngã ngửa

Cô dâu 21 tuổi này nằng nặc đòi chú ruột phải cưới cùng lúc đứa em gái khiếm thính mới 16 tuổi thì mới chịu gả.

Cư dân mạng gần đây đang bàn tán xôn xao về anh chàng Umapathi, 31 tuổi, một công nhân thợ nề của Ấn Độ, người có thể coi là chú rể thảm nhất từ trước tới nay. Được biết, anh vừa kết hôn với cô cháu gái kém mình 10 tuổi. Bất ngờ, trước đám cưới vài ngày, cô dâu đã yêu cầu chú rể cưới thêm cô em gái khiếm thính 16 tuổi của mình. 

Suy nghĩ mãi, Umapati cuối cùng liền gật đầu đồng ý với đám cưới "mua 1 tặng 1" này. Tuy nhiên, sau khi nhân viên bảo lãnh vị thành niên địa phương hay tin, anh ta đã lập tức đột nhập vào phòng tân hôn và đưa cô gái 16 tuổi bỏ trốn. Về phần chú rể "số nhọ" chưa kịp hưởng phúc "1 ông 2 bà" cũng nhanh chóng bị bắt vì tội tảo hôn và trùng hôn. 

Đồng ý kết hôn với chú ruột lớn hơn 10 tuổi nếu em gái câm điếc được gả cùng, cái kết của đám cưới 'mua 1 tặng 1' khiến dân tình ngã ngửa
Một người đàn ông 31 tuổi ở Ấn Độ đã kết hôn cùng lúc một người vợ 21 tuổi và một người vợ lẽ 16 tuổi. (Hình ảnh / Lấy từ Twitter)

Theo báo cáo tổng hợp của truyền thông Ấn Độ, Umapati đến từ Karnataka, gần đây anh đã kết hôn với vợ của mình là cô Supriya, 21 tuổi. Nhưng vài ngày trước đám cưới, Supriya đã ngỏ ý muốn ​​Umapati cưới kèm luôn cô em gái 16 tuổi vì lo lắng sau khi mình kết hôn, cô em gái bị câm sẽ không lấy được chồng. Tới khi cha mẹ già và chết đi, cô em gái sẽ mãi mãi cô đơn không có người chăm sóc. Không chịu được cảnh vợ sắp cưới cứ nài nỉ mãi, Umapati cuối cùng cũng đồng ý kết hôn với hai chị em vào ngày 7/5.

Đồng ý kết hôn với chú ruột lớn hơn 10 tuổi nếu em gái câm điếc được gả cùng, cái kết của đám cưới 'mua 1 tặng 1' khiến dân tình ngã ngửa - 1
Đám cưới diễn ra cùng lúc vào ngày 7/5 mới đây (Hình ảnh / Lấy từ Twitter)

Tuy nhiên, đám cưới đặc biệt gây xôn xao dư luận này đã vô tình lọt vào mắt của các quan chức bảo vệ trẻ em địa phương. Họ vội vàng dẫn cảnh sát đến nơi ở của cặp đôi và mang đi cô em gái 16 tuổi vì luật pháp Ấn Độ quy định con gái dưới 16 tuổi không được phép kết hôn. Chính vì vậy mà chú rể cũng bị bắt theo vì tội trùng hôn và tảo hôn. 

Đồng thời, cảnh sát cũng dẫn theo toàn bộ nhân viên tổ chức đám cưới và người in thiệp qua bàn giao lại cho nhà gái. Người dân cùng làng cho biết, cha của cô dâu trước đó cũng kết hôn với mẹ và em gái bị điếc của mẹ cô ấy. 

Doris Yun (Nguoiduatin.vn)