Thế giới

Đóng vai trợ giảng dễ mến, gã đàn ông thú tính hiếp dâm 11 bé trai ở Singapore trong 7 năm

Một trợ giảng ở Singapore bị bắt với cáo buộc lạm dụng tình dục 11 bé trai mà hắn gặp tại một trung tâm chăm sóc trẻ em trong suốt bảy năm.

Đóng vai trợ giảng dễ mến, gã đàn ông thú tính hiếp dâm 11 bé trai ở Singapore trong 7 năm
Ảnh minh họa: Pexels

Hôm 22/08, trong phiên xét xử vụ án mà các công tố Singapore mô tả là lạm dụng tình dục trẻ em nam tồi tệ nhất, bị cáo 30 tuổi bị tuyên án 42 năm tù và phạt đánh 24 roi.

Trước tòa, bị cáo nhận tội với sáu cáo buộc tấn công tình dục nghiêm trọng đối với bốn nạn nhân, khi các em mới 9-11 tuổi.

54 tội danh khác, bao gồm các tội danh liên quan tới hiếp dâm trẻ em, được tòa xem xét khi kết án.

Bị cáo thừa nhận đã tấn công tình dục 11 bé trai trong giai đoạn từ 2013-2020, hầu hết tại một trung tâm chăm sóc trẻ em và tại nhà riêng của hắn. Hắn cũng thừa nhận đã nhắm mục tiêu tới nạn nhân thứ 12 mà hắn quen biết qua một ứng dụng hẹn hò cho người đồng tính.

Theo thông tin được công bố trước tòa, cha mẹ của một nạn nhân đã cho phép bị cáo đưa nạn nhân này đi xem phim và ăn tối. Một gia đình nạn nhân khác đã chơi cầu lông cùng hắn, và cha mẹ một nạn nhân thứ ba từng mời hắn tới nhà dùng bữa.

Thông tin công bố trước tòa cho biết hắn từng có thời gian sinh hoạt tại trung tâm chăm sóc trẻ em kể trên. Sau khi trưởng thành, hắn trở lại để giúp đỡ trung tâm, và được nhận một khoản tiền thù lao tương đương 900 USD Singapore mỗi tháng.

Hắn xây dựng niềm tin của các nạn nhân bằng cách thể hiện tình cảm với các em, tặng đồ ăn và thẻ nạp chơi game điện thoại cho các em, hay đưa các em về nhà chơi game.

Hắn bắt đầu hành vi lạm dụng tình dục bằng những lần đụng chạm, chẳng hạn như ôm các nạn nhân, sau đó dần dần lạm dụng tình dục các em. Bị cáo cũng quay phim những lần tấn công tình dục các nạn nhân. Cụ thể, giới chức cho biết đã phát hiện 105 video như vậy trong các thiết bị điện tử của hắn.

Vụ việc được phát giác vào năm 2022, khi nhà chức trách Australia thông báo với cảnh sát Singapore rằng một tài khoản liên quan tới bị cáo đã nhận ít nhất 17 email chứa các đường link khả nghi.

Giới chức Singapore sau đó đã tiến hành khám xét nhà riêng của bị cáo vào tháng 08/2020 và sau đó bắt giữ bị cáo.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dong-vai-tro-giang-de-men-ga-dan-ong-thu-tinh-hiep-dam-11-be-trai-o-singapore-trong-7-nam-tintuc838060