Thế giới

Đồng minh được ân xá muốn ông Trump 'tiếp tục làm tổng thống'

Gần một tuần sau khi được ân xá, Roger Stone cho biết ông đã trực tiếp cảm ơn tổng thống Donald Trump cuối tuần trước.

Roger Stone viết bài đăng về cuộc gặp với tổng thống Trump trên Parler, mạng xã hội được các bình luận viên bảo thủ ưa chuộng sau khi Twitter và Facebook ngăn chặn nhiều thông điệp sai sự thật hay gây hiểu nhầm về cuộc bầu cử 2020.

Đồng minh được ân xá muốn ông Trump 'tiếp tục làm tổng thống'
Ông Roger Stone (Ảnh: Getty)

"Tôi cũng nói với tổng thống ông ấy có thể bổ nhiệm công tố viên đặc biệt với quyền triệu tập hầu tòa để đảm bảo những kẻ đang nỗ lực đánh cắp cuộc bầu cử 2020 thông qua gian lận phiếu bầu sẽ bị truy tố và đảm bảo rằng ông Donald Trump sẽ tiếp tục là tổng thống của chúng ta," Stone viết.

Tổng thống Trump ân xá cho Stone cùng 19 người khác, trong đó có thông gia Charles Kushner, vào ngày 23/12. Tính đến thời điểm này, ông Trump đã ân xá cho năm nhân vật bị buộc tội trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp bầu cử 2016.

Stone bị tuyên án 40 tháng tù sau khi bị kết tội với bảy tội danh bao gồm gây ảnh hưởng với nhân chứng, khai man trước Quốc hội và cản trở cuộc điều tra của Hạ viện Mỹ. Trước khi ân xá, tổng thống Trump cũng đã hủy bỏ bản án của Stone hồi tháng 07.

Stone từng ăn mừng việc được ân xá bằng cách xuất hiện trên kênh truyền hình Fox News, nói với người dẫn chương trình Tucker Carlson rằng Trump là "tổng thống vĩ đại nhất kể từ Abraham Lincoln".

Bên cạnh đó, Stone cũng dọa kiện Bộ Tư pháp Mỹ, cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller, cựu giám đốc FBI James Comey và nhiều nhân vật cấp cao khác. Trong một bài đăng trên Parler, Stone cũng nói sẽ kiện "Bộ Tư pháp và mỗi nhân vật kể trên" ra tòa đòi bồi thường 25 triệu USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa nhận thua trước đối thủ Joe Biden, ngay cả khi Đại cử tri đoàn hồi đầu tháng đã xác định chiến thắng cho ứng viên đảng Dân Chủ. Thay vào đó, ông Trump tiếp tục đưa ra các cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử diện rộng và đã đệ đơn kiện thách thức kết quả bầu cử ở nhiều bang chiến địa quan trọng, nhưng hầu hết đều bị bác bỏ.

Ông Trump cũng công khai kêu gọi bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra gian lận bầu cử, tuy vậy cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr nói ông "không thấy cần thiết" phải làm như vậy.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)