Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Đồng minh của tổng thống Trump có thể gửi phiếu 'đại cử tri thay thế' tới Quốc hội Mỹ

Các đồng minh của tổng thống Mỹ đang chuẩn bị cử "đại cử tri thay thế" tới Quốc hội, cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller nói hôm 14/12, cho thấy ông Trump sẽ tiếp tục nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử ngay cả khi Đại cử tri đoàn đã chứng nhận ông Joe Biden thắng cử.

Xuất hiện trên kênh Fox News với tư cách là cố vấn cấp cao của chiến dịch Trump, ông Miller tuyên bố việc Đại cử tri đoàn bỏ phiếu bầu tổng thống không phải là dấu chấm hết cho những nỗ lực của ông Trump.

"Ngày duy nhất được nêu trong Hiến pháp là 20/01. Do đó chúng tôi có đủ thời gian để sửa lại những sai phạm của kết quả bầu cử gian lận này và chứng nhận ông Donald Trump là người thắng cử," ông Miller nói trên chương trình Fox & Friends.

"Thời điểm chúng ta đang nói ở đây, ngày hôm nay, một nhóm đại cử tri ở các bang tranh chấp sẽ bỏ phiếu, và chúng tôi sẽ gửi kết quả tới Quốc hội. Điều này sẽ đảm bảo những động thái pháp lý của chúng tôi vẫn mở. Điều này có nghĩa là nếu chúng tôi thắng ở những vụ kiện tại tòa án, chúng tôi sẽ có thể yêu cầu số phiếu của các đại cử tri thay thế được chứng nhận," ông Miller cho biết.

Đồng minh của tổng thống Trump có thể gửi phiếu 'đại cử tri thay thế' tới Quốc hội Mỹ
Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller (Ảnh: Getty)

Các đại cử tri của 50 bang và thủ đô Washington đã họp vào ngày 14/12 để bỏ phiếu bầu ông Joe Biden làm tổng thống. Kết quả bỏ phiếu của đại cử tri sẽ được các bang xác nhận và sau đó gửi lên Quốc hội.

Ông Miller cho biết người ủng hộ tổng thống Trump sẽ là đại cử tri "thay thế" cho các bang tranh chấp, trong đó có Georgia, Wisconsin và Pennsylvania, và sẽ gửi kết quả không chính thức của riêng họ.

Nếu chiến dịch Trump thành công trogn việc đảo ngược kết quả bầu cử tại bất kỳ bang nào trong những địa phương kể trên, theo Miller, nhóm đại cử tri thay thế sẽ được Quốc hội Mỹ chấp nhận.

Tuy vậy, Hiến pháp Mỹ và quy trình bầu cử tại các bang không công nhận những "đại cử tri thay thế" này.

Ông Miller cũng nhắc đến ý kiến cho rằng nghị viện các bang có thể can thiệp để đảo ngược kết quả bầu cử, hoặc Quốc hội can thiệp.

Tổng thống Trump và đội ngũ pháp lý của ông đã liên tiếp nhận nhiều thất bại trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử. Tòa án tại các tiểu bang, tòa án liên bang và Tòa án Tối cao Mỹ đã nhiều lần bác bỏ các đơn kiện thách thức kết quả bầu cử do không có cơ sở pháp lý hoặc thiếu bằng chứng. Các bang tiến hành kiểm lại phiếu cũng không giúp ông Trump giành thêm chiến thắng.

Tuy vậy, bình luận của ông Miller cho thấy tổng thống Trump sẽ không chấp nhận thua cuộc, bất chấp việc Đại cử tri đoàn đã bỏ phiếu.

Trong những tuần gần đây, tổng thống Trump nhiều lần đưa ra các cáo buộc về gian lận bầu cử, dù các luật sư của ông không thuyết phục được tòa án tại nhiều địa phương về vấn đề này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)