Thế giới

Đóng đinh vào đầu để chuyển giới tính thai nhi

Một người phụ nữ Pakistan đang mang thai đã bị một tên lang băm đóng đinh vào đầu khi người này nói rằng điều đó để đảm bảo cô sẽ sinh được một bé trai.

Đóng đinh vào đầu để chuyển giới tính thai nhi
Ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc đinh trong đầu của người phụ nữ Paskitani. ẢNH: DAWN.COM

Mặc dù cách chữa bệnh bằng đức tin của một số thầy lang học theotruyền thuyết thần bí Sufi không được nhiều trường phái Hồi giáo tán thành, nhưng nó vẫn khá phổ biến ở khắp đất nước Pakistan.

Ở đất nước Nam Á này, tư tưởng trọng nam khinh nữ cũng phổ biến như một số nước ở phía Đông, khi con trai được cho là mang lại sự an toàn về tài chính cho cha mẹ hơn là con gái.

Bác sĩ Haider Khan trong một lần trả lời phỏng vấn với AFP có kể về một trường hợp hi hữu. Theo đó một người phụ nữ đã một bệnh viện ở thành phố Peshawar, phía tây bắc nước này sau khi đã cố thử dùng kìm để nhổ một chiếc đinh trên đầu.

"Cô ấy hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vô cùng đau đớn," bác sĩ Haider Khan cho biết.

Người phụ nữ cho biết cô đã có 3 mặt con và đều là con gái, cái thai thứ tư trong bụng cô sau nhiều lần xét nghiệm cũng đều cho kết quả giới tính không khác gì những người chị của mình.

Ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc đinh dài 5 cm đã đâm xuyên qua đỉnh trán của người phụ nữ rồi xuyên qua não của cô ấy.

Ban đầu, người phụ nữ nói với nhân viên bệnh viện rằng cô đã tự đóng đinh vào đầu mình theo lời khuyên của một thầy lang chữa bệnh bằng đức tin, trước khi nói rằng chính ông ta mới là người thực hiện hành vi này. Tuy nhiên sau khi được các bác sĩ hỗ trợ để gỡ bỏ chiếc đinh, người phụ nữ đã ngay lập tức rời khỏi bệnh viện mà không ai biết.

Cảnh sát vùng Peshawar đang cố gắng truy tìm người phụ nữ để thẩm vấn sau khi bệnh viện báo cáo sự việc.

Cảnh sát trưởng thành phố Abbas Ahsan nói với AFP: “Chúng tôi đã thu thập đoạn phim CCTV từ bệnh viện và hy vọng sẽ sớm tiếp cận được người phụ nữ.

“Về phía người thầy lang, chúng tôi cũng sẽ sớm tiếp vận và thẩm vấn anh ta,” vị cảnh sát nói.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dong-dinh-vao-dau-de-chuyen-gioi-tinh-thai-nhi-tintuc809126