Thế giới

Động đất rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ - Syria: Người phụ nữ sinh con giữa đống đổ nát rồi qua đời

Trong nỗ lực giải cứu những người mắc kẹt trong đống đổ nát ở Syria sau trận động đất hôm 6/2, lực lượng cứu hộ đã đỡ đẻ cho một người phụ nữ ngay tại đây trước khi cô qua đời.

Theo Daily Mail, đoạn video được ghi lại ở vùng nông thôn gần thành phố Aleppo (Syria). Khu vực này hứng chịu thiệt hại nặng nề sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter và hàng chục đợt dư chấn khác ở nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo truyền thông địa phương, người mẹ - di dời từ khu vực Deir Ezzor phía Đông Syria - đã chuyển dạ ngay trong trận động đất. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người cứu hộ đã chạy khỏi tòa nhà bị tàn phá, bế bé gái sơ sinh đến nơi an toàn.

Nguồn: Daily Mail

Một người đàn ông khác chạy theo người cứu hộ này, mang theo một chiếc chăn màu xanh lá cây vốn đã nhuốm màu bụi đất, để cuốn cho bé gái, giúp bé giữ ấm. 

Trong khi bé gái may mắn sống sót và hiện đang được chăm sóc, thì người mẹ đã không may qua đời. Không những thế, theo truyền thông địa phương, toàn bộ thành viên gia đình của bé được cho là đã thiệt mạng trong thảm kịch động đất kinh hoàng hôm 6/2.

Tính đến ngày 7/2, hơn 5.000 người đã được xác định thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter, làm rung chuyển cả Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria.

Động đất rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ - Syria: Người phụ nữ sinh con giữa đống đổ nát rồi qua đời
Một bé sơ sinh được đưa ra khỏi đống đổ nát ở Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ) sáng nay, tức khoảng 24 giờ sau trận động đất. Ảnh: Anadolu Agency
Động đất rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ - Syria: Người phụ nữ sinh con giữa đống đổ nát rồi qua đời - 1
Khung cảnh tan hoang ở Iskenderun (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: Getty Images
Động đất rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ - Syria: Người phụ nữ sinh con giữa đống đổ nát rồi qua đời - 2
Tuyết phủ trắng một tòa nhà bị sập ở Malatya (Thổ Nhĩ Kỳ). Thời tiết khắc nghiệt đang cản trở công tác cứu hộ. Ảnh: Anadolu Agency

Sau thảm kịch này, cộng đồng quốc tế đang chạy đua hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cơ quan này đang gửi các vật tư khẩn cấp, bao gồm bộ dụng cụ phẫu thuật cấp cứu, đồng thời kích hoạt một mạng lưới các đội y tế.

Theo ước tính của WHO, gần 23 triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi trận động đất này, bao gồm 5 triệu người trong cộng đồng dễ bị tổn thương, hơn 350.000 người già và 1,4 triệu trẻ em.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ong-at-rung-chuyen-tho-nhi-ky-syria-nguoi-phu-nu-sinh-con-giua-ong-o-nat-roi-qua-oi-a368224.html