Thế giới

Động đất 7,8 độ ở Mỹ gây ra cảnh báo sóng thần

Một trận động đất cường độ 7,8 độ richter đã xảy ra tại Alaska, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ.

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 12 phút (giờ địa phương) ngày 21/07. Tâm chấn ở độ sâu khoảng 9,65km, cách thành phố Perryville, bang Alaska (Mỹ) khoảng 96,5km về phía Đông - Đông Nam.

Động đất 7,8 độ ở Mỹ gây ra cảnh báo sóng thần

Vụ động đất gây ra cảnh báo sóng thần tại bang Alaska. Hiện vẫn chưa rõ có thiệt hại về người hay tài sản trong vụ động đất hay không.

Vụ động đất có thể được cảm nhận ở thành phố Anchorage, cách tâm chấn hơn 800km.

"Tác động của trận động đất tới bờ biển California hiện đang được Trung tâm Cảnh báo Sóng thần xem xét," Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ thông báo trên Twitter.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)