Thế giới

Động đất 6 độ ở Trung Quốc, ít nhất 11 người chết

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cảnh báo khả năng thiệt hại trên diện rộng và thảm họa lan rộng sau trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên.

Người dân Tứ Xuyên, Trung Quốc hoảng loạn đổ ra đường do động đất đêm 17/6. Video: Global Times.

Động đất xảy ra ở ngoại ô thành phố Nghi Tân, tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc lúc 22h55 ngày 17/6 (21h55 giờ Hà Nội) ở độ sâu 16 km. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết động đất mạnh 6 độ, trong khi Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo cường độ là 5,8.

Một loạt 4 dư chấn, trong đó cơn lớn nhất có cường độ 5,1, diễn ra trong 40 phút sau đó. Quan chức địa phương xác nhận ít nhất 11 người thiệt mạng và 122 người bị thương tại các huyện Changning và Gongxian.

Một khách sạn gần tâm chấn bị sập, nhưng chưa rõ có trường hợp thương vong nào không. Các vết nứt cũng xuất hiện ở một số đường cao tốc. USGS cảnh báo khả năng thiệt hại trên diện rộng và thảm họa lan rộng ở Tứ Xuyên.

Động đất 6 độ ở Trung Quốc, ít nhất 11 người chết
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường động đất ở Tứ Xuyên đêm 17/6. Ảnh: China News.

Hơn 300 lính cứu hỏa được điều đến hiện trường. Nhân viên cứu hộ mang theo 5.000 chiếc lều và 10.000 lán gấp cùng các vật dụng khẩn cấp khác khẩn trương đến hiện trường trong cơn mưa lớn. Lực lượng cứu hộ đã đưa một số người sống sót ra khỏi các đống đổ nát.

Động đất thường xuyên xảy ra ở Tứ Xuyên, nơi trận động đất 7,9 độ khiến 87.000 người thiệt mạng hoặc mất tích năm 2008. Hồi tháng ba, ba trận động đất xảy ra ở huyện Rongxian, khiến hai người chết và 12 người bị thương.

Động đất 6 độ ở Trung Quốc, ít nhất 11 người chết - 1
Vị trí xảy ra động đất ở Tứ Xuyên đêm 17/6. Ảnh: USGS.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)