Thế giới

Donald Trump: 'Trung Quốc mua nhiều hàng chỉ để lấy lòng tôi'

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những nhận xét về việc Trung Quốc đang cố tình xoa dịu Mỹ qua việc mua bán nông sản.

Trump cho rằng mục đích chính của việc Trung Quốc mua lượng lớn nông sản, đặc biệt là ngô trong thời gian qua chủ yếu để làm ông cảm thấy vui. Chia sẻ trong cuộc họp báo mới nhất tại New Jersey:

"Vào tuần trước, Trung Quốc đã mua một lượng lớn ngô, đậu nành, gia súc, có thể nói là lớn nhất trong lịch sử từ Mỹ. Tôi nghĩ họ làm vậy là để tôi thấy hài lòng".

Trong thời gian gần đây, Mỹ và Trung Quốc đang gặp  mâu thuẫn trên nhiều phương diện. Cụ thể cuộc trao đổi để đánh giá về việc thỏa thuận thương mại mới đây giữa 2 bên đã bị hủy và chưa có kế hoạch thực hiện.

Donald Trump: 'Trung Quốc mua nhiều hàng chỉ để lấy lòng tôi'

Trước đó, các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa 2 bên được thỏa thuận sẽ tổ chức khoảng 6 tháng một lần. Thế nhưng những sự căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến cho cuộc họp này không thể diễn ra như dự định trong tháng 6.

"Việc số lượng hàng hóa Trung Quốc mua của Mỹ giảm so với các mục tiêu được hai nước thống nhất, điều khiến Tổng thống Donald Trump tức giận, cùng với căng thẳng địa chính trị gia tăng đang làm xấu đi triển vọng hợp tác song phương", Michael Hirson, giám đốc khu vực châu Á của tổ chức tư vấn rủi ro Eurasia Group, nhận định hôm 14/8.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)