Thế giới

Dọn về ở với bà ngoại sau khi cha mẹ ly dị, bé gái không ngờ rơi vào tay 'yêu râu xanh' nghiện ngập đội lốt người thân

Một người đàn ông ở Singapore bị tuyên án 14 năm tù vì hành vi tấn công tình dục cháu gái ruột, truyền thông địa phương đưa tin.

Người đàn ông bị cáo buộc tấn công tình dục cháu gái ở phòng khách của căn nhà mà họ ở chung hồi năm 2010. Thời điểm đó, nạn nhân 6-7 tuổi, trong khi bị cáo đã 40-41 tuổi.

Vụ việc chỉ được nhà chức trách phát hiện vào năm 2018, khi nạn nhân tiết lộ cho một chuyên viên tư vấn ở bệnh viện biết chuyện. Trước đó, nạn nhân đã có biểu hiện tự làm bản thân bị thương.

Hôm 18/04, người đàn ông bị Tòa án Tối cao Singapore tuyên án 14 năm tù vì các tội danh hiếp dâm trẻ vị thành niên và sử dụng ma túy methamphetamine. Bị cáo bị kết án bảy năm tù cho mỗi tội danh, với hình phạt tổng hợp là 14 năm tù, theo CNA.

Dọn về ở với bà ngoại sau khi cha mẹ ly dị, bé gái không ngờ rơi vào tay 'yêu râu xanh' nghiện ngập đội lốt người thân
Ảnh minh họa

Theo thông tin được công bố trước tòa, nạn nhân và bị cáo sống chung một căn hộ từ năm 2008, cùng với mẹ, anh trai và bà của nạn nhân. Cha mẹ nạn nhân đã ly dị.

Năm 2010, bị cáo có lần ngồi trong phòng khách xem phim khiêu dâm. Hắn sau đó gọi nạn nhân tới và bắt cháu bé cùng xem rồi hiếp dâm nạn nhân. Nạn nhân không dám hét lên hay gọi người cứu giúp vì quá sợ hãi. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân cũng không nói cho ai biết.

Ngày hôm sau, nhân lúc nạn nhân đang ngủ, bị cáo lại tiếp tục có hành vi dâm ô với nạn nhân. Nạn nhân tìm cách bỏ đi, nhưng bị cáo theo sát cháu bé. Lúc này, điện thoại của bị cáo đổ chuông nên hắn không thực hiện được ý đồ.

Nạn nhân sau đó rời khỏi căn hộ, không còn sống chung với bị cáo, hồ sơ tòa án cho biết.

Cơ quan công tố và đội ngũ luật sư bào chữa đồng ý mức án bảy năm tù cho hành vi sử dụng ma túy của bị cáo. Tuy vậy, họ tranh cãi về mức án cho hành vi tấn công tình dục.

Phó công tố Jane Lim và Samyata Ravindran đề nghị mức án 7-8 năm cho hành vi hiếp dâm nạn nhân, lập luận rằng khi vụ việc xảy ra nạn nhân vẫn còn nhỏ tuổi. Bị cáo cũng "phá vỡ" niềm tin hợp pháp của gia đình rằng hắn sẽ không làm hại cháu ruột, công tố viên Lim nhấn mạnh.

"Hắn lợi dụng tư cách là một thành viên gia đình tin cậy ở cùng nhà với nạn nhân để dễ dàng tiếp cận nạn nhân, lợi dụng cháu bé để thực hiện hành vi bệnh hoạn không tưởng tượng nổi," các công tố viên lập luận trước tòa.

Công tố viên cũng đề nghị tòa án xem xét tình tiết nghi phạm ép nạn nhân xem phim kiêu dâu và có hành vi dâm ô sau khi đã tấn công tình dục nạn nhân.

Trong khi đó, luật sư bào chữa Sadhana Rai lập luận rằng mức án 5-6 năm tù cho tội danh hiếp dâm sẽ hợp lý hơn, bởi bị cáo không tái phạm nhiều lần trong thời gian dài, vụ việc chỉ xảy ra trong hai ngày. Bị cáo cũng không tái phạm, ngay cả khi đã gặp lại nạn nhân trong những năm sau này, khi nạn nhân trở lại nơi em từng bị hắn xâm hại.

Tuy vậy, thẩm phán phiên tòa cho rằng các hành vi phạm tội không phải là riêng rẽ, bởi bị cáo đã có hành vi dâm ô với nạn nhân chỉ một ngày sau vụ hiếp dâm. Do đó, thẩm phán đã tuyên án bảy năm tù cho tội danh hiếp dâm của bị cáo, hình phạt tổng hợp 14 năm tù.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/don-ve-o-voi-ba-ngoai-sau-khi-cha-me-ly-di-be-gai-khong-ngo-roi-vao-tay-yeu-rau-xanh-nghien-ngap-doi-lot-nguoi-than-tintuc819490