Thế giới

Đón cô dâu về nhà, chú rể từ hôn chỉ sau vài ngày vì lý do khiến ai cũng ngã ngửa

Chú rể ở Ấn Độ yêu cầu hủy hôn do không hài lòng với kết quả thi lớp 12 của cô dâu, tuy vậy nhà gái cho rằng nhà trai muốn hủy hôn do không đủ tiền hồi môn.

Đón cô dâu về nhà, chú rể từ hôn chỉ sau vài ngày vì lý do khiến ai cũng ngã ngửa
Ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra tại khu vực Tirva Kotwali, quận Kannauj, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Chú rể được cho là đã yêu cầu hủy hôn do phát hiện kết quả thi lớp 12 của cô dâu quá kém, theo báo chí địa phương.

Tuy vậy, gia đình cô dâu cáo buộc nhà trai đã hủy hôn do nhà gái không thể đáp ứng những yêu cầu về tiền hồi môn của họ, ngay cả khi một số nghi thức hôn lễ truyền thống đã được thực hiện, bao gồm nghi thức nhà trai chào đón cô dâu như một thành viên mới trong gia đình.

Cha của cô dâu cáo buộc nhà trai tìm cách phá vỡ mối quan hệ giữa hai người bằng cách công khai bảng điểm thi lớp 12 của cô. Ông tuyên bố đã đệ đơn khiếu nại chống lại chú rể và nhà trai, đồng thời đề nghị cảnh sát vào cuộc.

Theo nội dung đơn khiếu nại, cha của cô dâu đã đạt thỏa thuận với nhà gái, đồng thời hai bên đã tổ chức nghi thức đón dâu từ hôm 04/12/2022. Tại buổi lễ này, cha của cô dâu đã chi 75.000 rupee Ấn Độ, bao gồm chiếc nhẫn vàng trị giá 15.000 rupee cho chú rể.

Chỉ vài ngày sau, nhà trai lại tiếp tục đòi hỏi tiền hồi môn. Khi nhà gái cho biết họ không thể chi thêm tiền vào lúc này, nhà trai đã cắt đứt quan hệ, lấy lý do là kết quả thi cử của cô dâu quá kém.

Nhà gái đã cố gắng thuyết phục nhà trai, tuy vậy cha của chú rể vẫn nhất quyết yêu cầu tiền hồi môn, khiến gia đình cô dâu buộc phải tìm đến cảnh sát.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)